Hộp thư Tư vấn 24/7: Không học sư phạm có đi dạy được không?

Hà Ánh
Hà Ánh
12/04/2018 16:17 GMT+7

Theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT, nếu không theo học ngành sư phạm thì khi ra trường sinh viên sẽ không được đi dạy bậc phổ thông.

Em học ĐH ngành sư phạm ngữ văn thì sau này ra trường em có thể xin dạy cấp 2 (bậc THCS) được không? (nhimkho43@gmail.com)

Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Mục tiêu đào tạo của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là khi tốt nghiệp bậc ĐH ngành sư phạm ngữ văn, sinh viên đủ khả năng để giảng dạy chương trình cấp 3 (bậc THPT). Tuy nhiên nếu được bồi dưỡng thêm, người tốt nghiệp ngành này tại trường vẫn có thể tham gia giảng dạy bậc THCS.

Trong khi đó, theo chương trình đào tạo hiện tại của Trường ĐH Sài Gòn, một số ngành sư phạm cùng đào tạo bậc ĐH nhưng có mục tiêu đào tạo khác nhau. Cụ thể, cùng ngành sư phạm ngữ văn bậc ĐH nhưng phân thành 2 nhóm chỉ tiêu với mã ngành riêng: đào tạo giáo viên THPT và đào tạo giáo viên THCS.

Em là sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hiện em theo học hệ cử nhân hóa học. Cho em hỏi, sau này khi tốt nghiệp em có được đi dạy không ạ? Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm có còn đào tạo và áp dụng không? Và nếu như vậy thì phải cần thêm những điều kiện gì nữa không ạ? (anvk95@gmail.com)

Thạc sĩ Lê Phan Quốc, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Mục tiêu đào tạo của trường với các ngành cử nhân không phải đi dạy. Trước đây, những người tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm có thể học thêm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đi dạy. Tuy nhiên từ năm 2014, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp ĐH muốn trở thành giáo viên THPT. Như vậy, những người tốt nghiệp ĐH không thuộc hệ đào tạo sư phạm sẽ không còn được học thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên THPT như trước đó.

Tuy nhiên, nếu có khả năng thí sinh tốt nghiệp cử nhân hóa học vẫn có thể thực hiện được ước mơ đi dạy ở các bậc học khác nếu tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Hoặc có thể chọn cách học thêm ngành thứ 2 là sư phạm hóa học để có thể đi dạy ngay khi tốt nghiệp ĐH. Tuy nhiên cách thứ 2 này em cần cân nhắc kỹ vì đòi hỏi mức độ học tập rất cao khi phải học cùng lúc 2 chương trình.

Thông tin Hộp thư tư vấn mùa thi đăng tải liên tục tại thanhnien.vn vào tất cả các ngày trong tuần. Bạn đọc gửi thắc mắc về tuvanmuathi@thanhnien.com.vn hoặc qua bưu điện: Hộp thư tư vấn, Ban Thanh niên và Giáo dục, Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.