Hộp thư Tư vấn 24/7: Không nên nộp hồ sơ dự thi vào những ngày cuối

18/04/2017 05:09 GMT+7

Trong những ngày cuối cùng nộp hồ sơ theo thời hạn quy định, một số thí sinh tiếp tục có những thắc mắc về việc chỉnh sửa, thay đổi hồ sơ.

Nguyễn Phương (phuongklkh@gmail.com) hỏi: "Còn vài ngày hết hạn nộp hồ sơ mà em vẫn còn thắc mắc là nếu muốn thay đổi ngành học khi chỉnh sửa hồ sơ trực tuyến (không thay đổi số lượng nguyện vọng) có được không hay chỉ được đảo vị trí nguyện vọng thôi?".
Hoàng Cường (Trường THPT Quang Trung, Củ Chi, TP.HCM), hỏi: “Em đã đăng ký hồ sơ trực tuyến. Nhưng bây giờ em lại thay đổi ý định, muốn chỉnh sửa về nguyện vọng có được không ạ? Hay em phải chờ đến khi thi xong mới được chỉnh sửa theo lịch của Bộ GD-ĐT?”.
Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, cho biết: “Đến ngày 20.4, hệ thống mới chốt dữ liệu để gửi về các sở GD-ĐT. Vì vậy, trong thời gian này thí sinh vẫn có thể chỉnh sửa các thông tin đăng ký. Sau ngày 20.4, thí sinh phải chờ đến khi thi xong mới được phép chỉnh sửa theo thời gian quy định của Bộ”.
Thông tin Hộp thư tư vấn 24/7 đăng tải liên tục tại thanhnien.vn và trên báo in các ngày thứ ba, năm và bảy. Bạn đọc gửi thắc mắc về tuvanmuathi@ thanhnien.com.vn hoặc qua bưu điện: Hộp thư tư vấn 24/7, Ban Thanh niên và giáo dục Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.
Xung quanh việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó ban Đào tạo, Hội Giáo dục nghề nghiệp, khuyên: “Mọi năm, thí sinh tự do thường chờ đến ngày cuối cùng để nộp hồ sơ. Những thí sinh này muốn xem xét tình hình để có thêm thông tin, nhằm tạo cơ hội trúng tuyển cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là năm nay Bộ quy định thí sinh tự do nộp hồ sơ tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhưng vừa qua một số trung tâm cho biết có thể không nhận hồ sơ những ngày cuối. Lý do là những nơi này còn phải rà soát, chỉnh sửa, nhập thông tin. Nếu hồ sơ nộp quá trễ có thể không kịp xử lý. Vì thế, thí sinh đừng đợi đến ngày cuối cùng mới nộp hồ sơ đăng ký dự thi”.
Ông Cường cũng cho biết thống kê về số lượng thí sinh nộp hồ sơ trường nào nhiều nhất hiện nay là tính đến nguyện vọng thứ 3 mà thí sinh nộp vào chứ không riêng nguyện vọng đầu tiên. Vì vậy, đây là số liệu để tham khảo, không nên quá chú ý, làm ảnh hưởng đến việc chọn lựa ngành nghề phù hợp với bản thân mình.

tin liên quan

Sinh vật học và vi sinh vật học khác nhau như thế nào?
Em thấy trường ĐH Cần Thơ có 2 ngành sinh học và vi sinh vật học. Vậy 2 ngành này khác nhau như thế nào? Tốt nghiệp vi sinh vật học em có thể làm việc ở đâu? (Nguyễn Thu Nga, Trường THPT Trương Định, Tiền Giang)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.