Hộp thư tư vấn 24/7: Bổ sung hồ sơ đăng ký dự thi thế nào?

11/04/2017 10:00 GMT+7

Những ngày qua, hộp thư tư vấn nhận nhiều câu hỏi liên quan tới thủ tục làm hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó có những thắc mắc về việc thiếu giấy tờ trong hồ sơ.

Võ Phước (phuocvo370@gmail.com) đặt câu hỏi: “Cho em hỏi 2 ngày nữa là em phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi nhưng đến gần 30.4 em mới được kết nạp vào Đoàn thì phải làm sao? Em thi vào trường khối quân đội”.
Nguyễn Toàn (Quảng Ngãi) cũng hỏi: “Em thuộc diện đối tượng ưu tiên. Tuy nhiên, thời gian nộp hồ sơ gấp quá em không kịp xác nhận chế độ ưu tiên thì phải làm sao?”.
Trả lời về việc thi vào trường quân đội, thạc sĩ Lê Xuân Phóng, Trợ lý ban Kế hoạch, Phòng Đào tạo Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, cho biết theo điểm a, khoản 2, điều 14, mục 2 Thông tư số 17/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội, thí sinh cần phải có “Phẩm chất đạo đức tốt, là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”. Vì vậy, TS cần liên hệ với trường phổ thông để có thể kết nạp trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển. Hoặc có thể liên hệ với Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện để xem có thể làm đơn cam kết bổ sung hay không.
Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó ban Đào tạo, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, cho biết hồ sơ dự thi yêu cầu thí sinh những giấy tờ gì thì cần phải có đầy đủ. Vì thế, nếu thiếu giấy xác nhận chế độ ưu tiên, thí sinh phải tranh thủ thời gian làm trước ngày 20.4 (ngày kết thúc nộp hồ sơ dự thi).
Thông tin Hộp thư tư vấn 24/7 đăng tải hằng ngày  tại thanhnien.vn và trên báo in các ngày thứ ba, năm và bảy. Bạn đọc gửi thắc mắc về tuvanmuathi@ thanhnien.com.vn hoặc qua bưu điện: Hộp thư tư vấn 24/7, Ban Thanh niên và giáo dục, Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.