TNO

Hộp thư tư vấn tuyển sinh

17/02/2004 14:13 GMT+7

Muốn biết thông tin về trường ĐH Quốc tế: thi vào trường đó phải có điều kiện gì? Chương trình học như thế nào? Em hiện đang học trường chuyên Lương Thế Vinh ( Biên Hòa, Đồng Nai) nhưng hộ khẩu ở huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương như vậy em có được hưởng ưu tiên không và hưởng như thế nào? (Trần Thị Ngọc Hà)

- Trường ĐH Quốc tế bạn muốn hỏi thuộc ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Có thể nói đây là trường ĐH Quốc tế công lập đầu tiên của Việt Nam. Theo kế hoạch, trường bắt đầu tuyển sinh trong kỳ tuyển sinh tháng 7/2004. Theo phương án, trường sẽ mở các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Luật. Trong kỳ tuyển sinh sắp tới, trước mắt trường chỉ tuyển sinh đào tạo 2 ngành: Công nghệ thông tin và Quan trị kinh doanh với chỉ tiêu: 100. Hai ngành này sẽ tuyển theo đề thi khối A cùng đợt với kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ do Bộ GD-ĐT tổ chức. Thí sinh thi vào trường cũng sẽ hưởng tất cả các ưu tiên về đối tượng và khu vực như thi vào những trường ĐH khác của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Điều kiện dự thi vào trường do đó cũng như các trường thành viên khác của ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì chương trình học bằng tiếng Anh nên phải kèm thêm điều kiện: thí sinh trúng tuyển phải đạt 500 điểm TOEFL mới được vào học thẳng. Nếu không đạt điều kiện này, phải học dự bị 2 năm để đạt điểm tiếng Anh theo yêu cầu.

Theo Vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH Bành tiến Long năm nay thí sinh tốt nghiệp PTTH ở đâu thì hưởng ưu tiên khu vực tại đó. Riêng thí sinh là học sinh các trường lớp năng khiếu, khối chuyên được tính ưu tiên khu vực theo hộ khẩu trước khi vào trường.

- Em tốt nghiệp THPT tại TP Hồ Chí Minh (một trường chuyên) năm 2003 nhưng hộ khẩu thường trú của em từ năm 1985 thuộc khu vực 1 - vùng sâu. Vậy theo quy chế của Bô, em có được hưởng ưu tiên khu vực không? Nếu có thì dược bao nhiêu điểm? (Nguyenduy234@ yahoo. Com)

- Như đã nói, năm 2004 quy chế tuyển sinh có sự điều chỉnh về khu vực ưu tiên trong tuyển sinh.Theo đó thí sinh tốt nghiệp THPT ở đâu sẽ hưởng ưu tiên khu vực ở đó trừ thí sinh học ở các trường, lớp, khối chuyên, năng khiếu. Quy định này áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp trước năm 2004. Quy chế mới cũng quy định mức điểm chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm. Như vậy điểm chênh lệch tối đa giữa đối tượng ưu tiên cao nhất và đối tượng không ưu tiên là 3,5 điểm.

Nhóm PV Giáo Dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.