Hotboy chia sẻ bí quyết học tiếng Anh IELTS 8.5 và điểm tổng kết 9.4

30/03/2021 10:03 GMT+7

Học tiếng Anh từ năm 4 tuổi và với những bí quyết đơn giản, hiệu quả, Huỳnh Gia Phú, chàng hotboy đến từ Trường THPT Gia Định đã đạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi tiếng Anh chuyên của TP.HCM vừa qua.

Sử dụng tiếng Anh hằng ngày

Trắng trẻo, thư sinh và có gương mặt như hotboy, Huỳnh Gia Phú, cậu học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT Gia Định vừa đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh chuyên cấp thành phố. Phú cho biết mình học tiếng Anh từ lúc 4 tuổi và học liên tục cho tới bây giờ. "Có lẽ trong quá trình học tập lâu dài đó, niềm đam mê với ngôn ngữ này đã lớn dần trong em từ lúc nào không hay. Ngoài các tiết học tiếng Anh trên lớp thì em chủ yếu học tiếng Anh qua tiếp xúc hằng ngày với các phương tiện như YouTube, game, đọc sách báo... Từ đó em cố gắng ghi nhớ những từ vựng mới và cách chúng được sử dụng", Phú chia sẻ bí quyết học giỏi tiếng Anh.

Huỳnh Gia Phú sử dụng tiếng Anh mọi lúc mọi nơi

H.G

Theo Phú, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là một công cụ giúp mọi người làm việc lẫn giải trí. Vì thế, chơi game, nghe nhạc, xem phim nước ngoài tắt phụ đề cũng là cách để rèn luyện các kỹ năng một cách hiệu quả và toàn diện. Ngoài ra, có thể học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi bằng cách tích hợp ngôn ngữ vào đời sống hằng ngày. Từ những việc đơn giản như đổi ngôn ngữ điện thoại sang tiếng Anh hay nhắn tin, nói chuyện bằng tiếng Anh với bạn bè, cố gắng càng sử dụng nhiều càng tốt, sẽ giúp cho bạn có một phản xạ tuyệt vời.
Nhờ phương pháp đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả này, tiếng Anh của Phú trôi chảy không kém tiếng Việt. Phú đã tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi về tiếng Anh và từng đạt giải nhất cấp thành phố năm lớp 9, huy chương vàng Olympic 30/4 năm lớp 10 và năm nay lại tiếp tục vượt qua nhiều học sinh trường chuyên trong thành phố để trở thành một trong những học sinh đoạt giải nhất. Tháng 12.2020, Phú cũng thi chứng chỉ IELTS và được 8.5/9.

Mê cả ngôn ngữ Anh lẫn y đa khoa

Không chỉ giỏi tiếng Anh, Phú còn học rất đều các môn khác, đặc biệt toán, hóa, sinh, với điểm tổng kết các môn của học kỳ 1 là 9,4. Các năm học lớp 10, 11 Phú cũng đều nằm trong tốp học sinh có điểm cao nhất lớp. Mặc dù vậy, Phú rất khiên tốn cho rằng mình cũng chỉ học "khá", có nhiều bạn giỏi hơn. 
Những tưởng để có kết quả như vậy hotboy này phải học ngày học đêm, nhưng Phú cho biết hôm nào khuya nhất là tới 23 giờ, còn lại chỉ 21-22 giờ là nghỉ. "Em cố gắng không học sau 23 giờ vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Ba mẹ em và các cô cậu dì trong nhà rất quan tâm và luôn mong muốn em học tập tốt. Tuy nhiên ba mẹ không bao giờ áp lực cho em trong việc phải học gì và học ra sao. Nếu như em bị điểm thấp thì ba mẹ không la mắng mà cùng em tìm hiểu lý do rồi hướng dẫn cách sửa, động viên em. Ngoài ra, ba mẹ luôn khuyến khích em tự giác học và học theo đúng sở thích của mình. Điều đó giúp em thoải mái và có nhiều tự do trong học tập".
Sắp đến thời điểm đăng ký hồ sơ dự thi THPT và chọn ngành xét tuyển, nhưng hiện Phú còn phân vân giữa ngành bác sĩ đa khoa và ngôn ngữ Anh. Phú bày tỏ: "Từ năm lớp 11, ngoài đam mê dành cho môn tiếng Anh ra thì em cũng có nguyện vọng theo đuổi ngành y khoa. Vì thế, em còn cố gắng học thêm các môn ban B như hóa, sinh. Em dự định xét tuyển cả ngành ngôn ngữ Anh của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM lẫn ngành y đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM. "Nếu như đậu cả 2 ngành, em sẽ phải suy nghĩ nhiều để lựa chọn vì em đam mê cả hai. Tuy nhiên em sẽ tham khảo thêm ý kiến ba mẹ vì ba mẹ là những người có nhiều kinh nghiệm nên sẽ có lời khuyên phù hợp cho em", Gia Phú cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.