
Lực lượng gây ám ảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu
Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trở nên thêm bất ổn vì một loạt vụ tấn công của lực lượng Houthi vào các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Xê Út trong thời gian gần đây.
Chỉ huy Mohammed Ali al-Houthi của lực lượng Hồi giáo vũ trang Houthi (Yemen) lên án chính sách của chính phủ Tổng thống Donald Trump là “khủng bố” sau khi Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington sẽ liệt Houthi vào danh sách khủng bố.
Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ cảnh báo con tàu chở 1,1 triệu thùng dầu thô bị bỏ hoang trên Biển Đỏ, ngoài khơi Yemen suốt 5 năm qua là “quả bom hẹn thời” trên biển Đỏ.
Nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Anh là BAE Systems đã chuyển giao số vũ khí và dịch vụ trị giá lên đến 15 tỉ bảng cho quân đội Ả Rập Xê Út trong 5 năm qua, giai đoạn Riyadh can thiệp vào cuộc chiến Yemen.
Lực lượng phòng không Ả Rập Xê Út đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo trên bầu trời Riyadh và một thành phố dọc theo biên giới Yemen trước nửa đêm 28.3, trong lúc thủ đô được ban bố tình trạng giới nghiêm chống Covid-19.
Mỹ cáo buộc Iran vận chuyển tên lửa cung cấp cho lực lượng Houthi ở Yemen.
Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 19.1 lên án vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào doanh trại ở miền trung Yemen, khiến ít nhất 100 người chết và chính phủ Yemen đổ lỗi cho lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn.
Quân đội Mỹ đã nhắm đến một tướng lĩnh cấp cao khác của Iran tại Yemen cùng lúc với vụ không kích khiến chỉ huy đặc nhiệm Qassem Soleimani thiệt mạng ở Iraq diễn ra.
Lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ dọc biên giới với Ả Rập Xê Út ngày 1.11.
Thái tử Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út đã bàn về các thách thức mà bán đảo Ả Rập đang phải đối mặt và cách thức cùng bắt tay đối phó.
Lực lượng nổi dậy Houthi vừa tung một đoạn phim nhận trách nhiệm vụ tấn công kéo dài 72 giờ đồng hồ nhắm vào lực lượng Ả Rập Xê Út và Yemen, khẳng định có 500 người thiệt mạng.
Hôm 29.9, nhóm nổi dậy Houthi ở Yemen công bố đoạn phim chi tiết chiến dịch quân sự "Chiến thắng từ Thượng đế" - phục kích đoàn xe của Ả Rập Xê Út và chiếm các vũ khí, đạn dược và bắt giữ 2.000 tù nhân.