
Nên sớm miễn học phí THCS
Hôm qua (4.7), tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc kể từ năm học 2022 - 2023.
Sau nhiều tranh luận từ hai phía, cuối cùng Quốc hội đã chọn một cách dung hòa: môn lịch sử trong chương trình giáo dục THPT cần bao gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn.
Học sinh còn lúng túng khi gặp dạng thức đề mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Vậy cách dạy và học cần ứng biến ra sao để học không chỉ phục vụ thi cử mà còn ứng dụng vào cuộc sống?
Trong những năm qua, học nghề luôn là một trong những ngã rẽ được học sinh tốt nghiệp THCS lựa chọn do có nhiều lợi thế nhất định.
Chính phủ các nước ở châu Á áp dụng những chính sách khác nhau về sách giáo khoa, bao gồm buộc phụ huynh phải mua, cung cấp miễn phí hoặc cho học sinh mượn.
Mới đây, Quốc hội ban hành nghị quyết trong đó yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa; thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Kết thúc bậc học THCS, học sinh lựa chọn con đường nào: tiếp tục học văn hóa hay học nghề? Đây là vấn đề có tính bước ngoặt cho tương lai nên cần tư vấn, cân nhắc dựa vào năng lực học tập, điều kiện của mỗi học sinh.
Hôm qua 12.6, khoảng 94.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và dự kiến ngày 24.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi.
Bộ GD-ĐT đã có nhiều cải tiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt là khâu đề thi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về phương thức, yêu cầu đánh giá và tính phân hóa của đề thi.
Trong bối cảnh học phí đại học tăng mạnh, việc sửa đổi chính sách vay tín dụng để mở rộng nguồn vay cho người học là vô cùng cần thiết.
Học sinh cuối cấp đang trong giai đoạn nước rút ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT xét tuyển ĐH. Do cả học kỳ 1 phải dạy học trực tuyến nên các trường lên kế hoạch cụ thể củng cố kiến thức cho học sinh.