Huawei cam kết giữ thương hiệu smartphone Honor

Thành Luân
Thành Luân
09/10/2020 08:38 GMT+7

Không lâu sau khi nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo cho biết Huawei rất có thể bán thương hiệu Honor của mình, công ty công nghệ Trung Quốc bác bỏ điều này.

Theo GSMArena, thông tin của ông Kuo đã được ITHome đăng tải trên trang web của mình, đồng thời đưa ra lý do cho việc này là vì nhượng quyền Honor cho một chủ sở hữu mới, Honor sẽ không phải tuân theo các lệnh cấm thương mại mà chính phủ Mỹ áp đặt vào Huawei hiện nay.
Về cơ bản, khi Honor “thoát khỏi” lệnh cấm, công ty này có thể mua chipset và phần cứng từ các nhà cung cấp đang bị cấm bán thành phần cho Huawei (và mở rộng cả với Honor). Điều này thậm chí cho phép Honor tạo ra những chiếc smartphone cao cấp tự do hơn thay vì phải phụ thuộc vào Huawei. Như đã biết, khi nói đến phân khúc cao cấp, mỗi điện thoại Honor đều có một lựa chọn thay thế mang thương hiệu Huawei cao cấp hơn.
Nhận xét của ông Kuo về cơ bản tập trung vào hướng đi có lợi cho Honor cũng như các nhà cung cấp linh kiện và toàn ngành công nghiệp điện tử ở Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa Huawei phải chấp nhận nhượng bộ. Đó chính là lý do vì sao không lâu sau khi bài báo được đăng tải, ITHome đã rút lại thông tin này.
Bên cạnh đó, một loạt bình luận trên mạng xã hội Weibo cho biết các nhân viên Huawei đã bác bỏ tuyên bố của Kuo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.