Huawei mất ít nhất 60 triệu USD vì Mate XS

Thành Luân
Thành Luân
10/04/2020 07:47 GMT+7

Bất chấp những tuyên bố trước đây nói rằng Mate XS đang có nhu cầu cao, Huawei đã mất 60-70 triệu USD từ chiếc smartphone màn hình gập lại này.

Theo Android Authority, chiếc Mate XS được chào bán với giá bán lẻ khoảng 2.408 USD được Huawei ra mắt đầu tiên vào tháng 2 năm nay như là phiên bản hoàn thiện thiết kế của Mate X mà công ty ra mắt từ MWC 2019.
Mặc dù Mate XS được phát hành rộng rãi hơn so với Mate X, tuy nhiên trong phát biểu của CEO Richard Yu, ông cho biết công ty vẫn bị tổn thất nặng nề từ thiết bị này. Điều này cho thấy, Huawei sẵn sàng chấp nhận những khoản lỗ để khuyến khích các công ty khác triển khai thiết kế gập lại cho smartphone.
Ông Yu cũng cho biết, chỉ khi nào màn hình gập lại có chi phí giảm đi trong trường hợp giá bán sản phẩm không giảm nhiều, công ty mới có thể kiếm được lợi nhuận từ kinh doanh smartphone gập lại. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong thời gian tới khi chi phí cho các linh kiện điện thoại gập lại dự kiến sẽ giảm theo thời gian khi dây chuyền sản xuất và phát triển giảm dần.
Trong thực tế, ông Yu trước đó tuyên bố sẽ mất khoảng 2 năm để điện thoại gập lại có cùng mức giá với smartphone truyền thống. Ông cũng nói thêm vào thời điểm đó rằng công ty đang mất tiền cho các sản phẩm gập lại, vì vậy tin tức mới nhất từ ông chỉ đơn giản cho biết Huawei đã mất bao nhiêu mà thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.