Huế hướng đến xây dựng đô thị thông minh

29/02/2016 13:30 GMT+7

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hàn Quốc, tỉnh Thừa Thiên- Huế đang xúc tiến dự án quy hoạch chung thành phố Huế hướng đến xây dựng một đô thị thông minh với du lịch văn hóa công nghệ cao.

Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hàn Quốc, tỉnh Thừa Thiên- Huế đang xúc tiến dự án quy hoạch chung thành phố Huế hướng đến xây dựng một đô thị thông minh với du lịch văn hóa công nghệ cao.

Thành phố Huế qua góc ảnh kỹ thuật 360 chụp toàn cảnh của Bùi Ngọc Huy BìnhThành phố Huế qua góc ảnh kỹ thuật 360 chụp toàn cảnh của Bùi Ngọc Huy Bình
Tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Phan Ngọc Thọ vùa có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica) cùng các sở, ban, ngành liên quan về dự án quy hoạch chung thành phố Huế thông minh.
Tại buổi họp, ông Kim Youngjun, chuyên gia nghiên cứu thiết kế đô thị thông minh của Koica trình bày quy hoạch chung thành phố Huế thông minh (Huế U-City).
Tầm nhìn Huế U-City là xây dựng “Thành phố Huế thông minh với du lịch văn hóa công nghệ cao”, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh đô thị thông qua sáng tạo không gian đô thị mới trong môi trường thành phố Ubiquitous (khắp nơi) và giá trị đô thị mới với 3 thành tố quan trọng là thành phố thông minh (liên kết không gian ảo và không gian sống, không gian sản xuất, không gian giải trí, không gian liên kết); tăng năng lực cạnh tranh đô thị (thúc đẩy công nghệ cao mới dựa trên quản lý đô thị thông minh để thúc đẩy du lịch văn hóa thông minh, giáo dục thông minh, quản lý đô thị thông minh) và thành phố phát triển bền vững (sự sáng tạo, kết hợp của an toàn thông minh, giao thông văn minh, xanh thông minh, du lịch thông minh).
Theo đó, các chuyên gia đã đề xuất thực hiện 7 mục tiêu chiến lược gồm: quản lý đô thị thông minh, du lịch văn hóa thông minh, xanh thông minh, giao thông thông minh, an toàn thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh.
Trước mắt, Koica đề xuất chọn phạm vi không gian trong vòng bán kính 2km quanh sông Hương trong thành phố Huế để thực hiện thí điểm với 7 dịch vụ thông minh cơ bản gồm: dịch vụ cung cấp thông tin du lịch, dịch vụ quản lý thông tin du lịch, dịch vụ không gian thông tin, dịch vụ thiết kế tour (Tour planner), dịch vụ giám sát môi trường, dịch vụ giám sát lưu lượng giao thông, dịch vụ giám sát an toàn và 1 trung tâm quản lý đô thị tổng hợp.
Ông Phan Ngọc Thọ đã đồng ý quan điểm và đánh giá cao nội dung bản quy hoạch chung thành phố Huế thông minh; đồng thời nhấn mạnh, xây dựng thành phố Huế thông minh phải đảm bảo 5 tiêu chí cơ bản là hiệu quả kinh tế đô thị Huế tốt hơn; môi trường sống tốt hơn; người dân được cung cấp dịch vụ đầy đủ hơn; người dân tham gia quản lý đô thị và giám sát chính quyền mạnh hơn; đô thị thông minh phải phù hợp với đặc điểm của thành phố Huế.
Do vậy, cùng với hệ thống hạ tầng đô thị thông minh, dịch vụ thông minh hiện có và nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử của Thừa Thiên- Huế, ông Thọ đề nghị phía Koica có sự kết hợp khai thác hiệu quả hệ thống này trong xây dựng dự án quy hoạch thành phố Huế thông minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.