Huế siết tình trạng đốt, rải vàng mã

Đình Toàn
Đình Toàn
18/06/2019 10:23 GMT+7

Ngày 17.6, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Thành đã ký công văn gửi Công an TP.Huế và UBND 27 phường toàn thành phố yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra tình hình đốt, rải vàng mã trên địa bàn thành phố, đặc biệt vào các ngày 14, 15 và 30 âm lịch hằng tháng.

Trong công văn cùng gửi đến Báo Thanh Niên và Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế, UBND TP.Huế nêu rõ: Thời gian qua, nhiều cơ quan thông tấn báo chí đã có bài viết phản ánh tình trạng đốt, rải vàng mã gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn TP.Huế; như bài Vàng mã “bức tử” sông ngòi (Thanh Niên, ngày 6.6.2019) phản ánh vấn nạn đốt, rải vàng mã trên các con sông lớn ở Thừa Thiên-Huế, trong đó có những hình ảnh rải vàng mã trên sông Hương và sông Đông Ba thuộc TP.Huế.
Hồi đầu tháng 5, một chủ thuyền du lịch ở TP.Huế đã bị xử phạt 3 triệu đồng do rải vàng mã ở khu vực phố đi bộ ven sông Hương (Thanh Niên đã thông tin).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.