Huế trong mắt các họa sĩ quốc tế

20/05/2016 06:20 GMT+7

Ngày 19.5, tại Trường lang Tử Cấm Thành (Đại Nội Huế, Thừa Thiên-Huế), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hiệp hội Tranh màu nước quốc tế tổ chức triển lãm Huế trong mắt họa sĩ màu nước quốc tế.

Huế trong mắt các họa sĩ quốc tế
Các tác phẩm tại triển lãm Ảnh: Tuyết Khoa
Tham dự triển lãm có 29 họa sĩ đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và VN. Triển lãm trưng bày 57 bức tranh với sự đa dạng trong phương thức thể hiện qua nét cọ mềm mại kết hợp chất liệu màu nước đã tạo nên những sắc độ với nhiều cung bậc cảm xúc. Đa số các tác phẩm đã tập trung phác thảo những dấu ấn về di sản kiến trúc và thiên nhiên cố đô Huế. Người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp trầm mặc,
cổ kính của cố đô Huế qua tác phẩm Đại Nội của tác giả Husada (Indonesia) hay cảnh sắc yên bình qua tác phẩm Phong cảnh Đại Nội Huế của Sutien Lokulprakit (Thái Lan)... Đây là kết quả của đợt sáng tác tranh do Hiệp hội Tranh màu nước quốc tế tổ chức tại TP.Huế, từ ngày 15 - 18.5. Sự kiện là cơ hội để các họa sĩ trong và ngoài nước giao lưu, học hỏi; thúc đẩy loại hình mỹ thuật này phát triển; đồng thời quảng bá cố đô Huế ra thế giới bằng mỹ thuật. Hiệp hội Tranh màu nước quốc tế là tổ chức do các họa sĩ ở nhiều quốc gia thành lập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.