Hứng đợt lũ thứ 3, đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2020 09:46 GMT+7

Hình ảnh chụp ngày 31.7 cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ sau khi đập này hứng dòng nước lũ đạt đỉnh từ đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Dương Tử trong năm nay vào chiều 27.7, theo Tân Hoa xã.

Cụ thể, vào tối 31.7, Tân Hoa xã đăng một số ảnh chụp cùng ngày với chủ thích đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử năm nay đã đến đập Tam Hiệp một cách suôn sẻ khi lưu lượng vào hồ chứa của đập đã giảm xuống còn 34.000 m3/giây.

Cảnh đập Tam Hiệp xả lũ ngày 31.7

Chụp màn hình Xinhuanet.com

Đợt lũ thứ 3 đến đập Tam Hiệp vào lúc 14 giờ ngày 26.7, với lưu lượng 50.000 m3/giây, do mưa to ở thượng nguồn sông Dương Tử, theo Công ty Tam Hiệp Trung Quốc.
Đến 14 giờ ngày 27.7, dòng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp đạt đỉnh, với lưu lượng lên tới 60.000 m3/giây, nhưng phần lớn nước lũ mới đã được kiểm soát nhờ các biện pháp phòng ngừa lũ đã được tiến hành trước đó.
Tính từ ngày 18.7, đập Tam Hiệp đã mở cổng xả lũ 9 lần nhằm đảm bảo khả năng trữ nước trong hồ chứa, theo Tân Hoa xã.

Trang tin Trung Quốc công bố đoạn phim mô phỏng đập Tam Hiệp vỡ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.