Hung thủ chém đứt đầu hàng xóm lãnh 20 năm tù

16/06/2015 16:29 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, tại Trường tiểu học An Ninh A, xã An Ninh, H.Châu Thành (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử thẩm xử lưu động Thạch Hoàng Pu, hung thủ gây ra vụ án giết người dã man , chấn động vùng quê.

(TNO) Ngày 16.6, tại Trường tiểu học An Ninh A, xã An Ninh, H.Châu Thành (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử thẩm xử lưu động, tuyên phạt Thạch Hoàng Pu (21 tuổi, ngụ cùng địa phương) 20 năm tù về tội “giết người”, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 120 triệu đồng.
Thạch Hoàng Pu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Thạch Hoàng Pu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Đây là vụ án giết người dã man, gây chấn động ở vùng quê nên có hàng trăm người hiếu kỳ đến theo dõi phiên xét xử.
Theo cáo trạng, chiều 9.7.2014, Pu nghe anh trai là Thạch Hoàng Ngọc (23 tuổi) báo tin, trước đó do xảy ra cự cãi nên Ngọc bị người hàng xóm là ông Danh Phel (45 tuổi) đánh.
Pu liền chạy đến nhà ông Phel hỏi rõ nguyên nhân vì sau đánh Ngọc. Trong lúc đôi co, giữa ông Phel và Pu cự cãi nảy lửa với nhau.
Nổi máu côn đồ, Pu chạy về nhà mình lấy dao quay lại tìm, rượt chém ông Phel 2 nhát, trong đó, có một vết chém khiến nạn nhân gần đứt lìa đầu khỏi cổ, dẫn đến tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, công an bắt khẩn cấp Pu khi Pu chuẩn bị bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.