Hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ

21/09/2010 13:13 GMT+7

(TNO) Sáng nay (21.9), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức cuộc họp báo nhằm thông tin về vụ lãnh đạo quận Phú Nhuận (TP.HCM) bị sát hại xảy ra vào hôm qua (20.9). >> Bắt hai hung thủ sát hại lãnh đạo quận Phú Nhuận

Đại tá Phan Anh Minh tại buổi họp báo - Ảnh Minh Nam

Đại tá Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết: Cơ quan điều tra đã tiếp xúc và lấy lời khai của bà Bùi Ngô Thị Mỹ ở phòng cấp cứu. Con gái bà Mỹ bị đứt cổ họng chưa thể nói được nên chưa thể khai thác được gì.

Cơ quan công an cũng đã sơ cung hai đối tượng bị bắt giữ cũng như lấy lời khai của những người đã tiếp cận hiện trường đầu tiên vụ án. Qua đó đã có thể xác định được một số nội dung ban đầu.

Là người trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và sơ cung hai hung thủ, Thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, đã thông báo kết quả điều tra ban đầu.

Cơ quan Công an TP.HCM thông báo kết quả điều tra ban đầu tại buổi họp báo sáng nay - Ảnh Minh Nam

Theo đó, cơ quan công an đã xác định nạn nhân trong vụ án này là bà Đặng Thị Thu Hồng, SN 1963, ngụ tại 23A Trần Khắc Chân, phường 15, quận Phú Nhuận, hiện là Phó bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, bị đâm chết.

Nạn nhân thứ hai là bà Bùi Ngô Thị Mỹ, SN 1959, ngụ tại 72/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận.

Nạn nhân thứ ba là Trần Thu Hương, SN 1986, con gái bà Mỹ.

Hai mẹ con bà Mỹ bị thương đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hai hung thủ bị bắt giữ tại hiện trường là Nguyễn Trọng Nhân sinh năm 1980, ngụ tại phòng 102, chung cư Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10 và Lương Hoài Sang, sinh năm 1990, ngụ ấp Trung Hòa, xã Trung Lập Hạ, Củ Chi.

Nguyễn Trọng Nhân (trái) và Lương Hoài Sang tại trụ sở công an - Ảnh: Ngọc Thọ

Vụ việc xuất phát từ việc vợ Nhân là Nguyễn Thị Thu Hiền, SN 1982, là nhân viên Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận hiện đang mắc sai phạm quy trình công tác, bị bà Bùi Ngô Thị Mỹ yêu cầu viết bản kiểm điểm để xem xét, kỷ luật. Do sợ bị kỷ luật, nên Hiền kể chuyện này cho chồng là Nhân nghe.

Do bức xúc chuyện vợ sẽ bị kỷ luật, nên Nhân đã tìm Lương Hoài Sang, nhân viên giữ xe chung cư nơi Nhân ở, bàn bạc cùng nhau đến nhà bà Mỹ năn nỉ xin tha kỷ luật vợ mình. Nếu bà Mỹ không đồng ý, thì đánh trả thù.

Sau khi bàn bạc, trưa ngày 20.9.2010, Nhân và Sang đến nhà bà Mỹ nói chuyện. Sau khi năn nỉ đừng kỷ luật vợ mình, nhưng bà Mỹ không đồng ý, Nhân và Sang tấn công bà Mỹ.

Nghe mẹ la cứu, con gái bà Mỹ là chị Hương từ trên lầu xuống ứng cứu cũng bị hai người này tấn công. Khi đó, bà Hồng (là bạn của bà Mỹ) đến nhà chơi cũng bị Nhân dùng dao đâm liên tiếp vào người bà Hồng cho đến chết.

Lúc này, nghe tiếng kêu cứu, các lực lượng chức năng tới bao vây nên Nhân và Sang rút lên lầu cố thủ nhưng sau đó đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 chiếc xe Dream, 1 con dao bấm, 1 roi điện, 2 cây vợt tennis...

Người dân hiếu kỳ tụ tập trước nhà bà Mỹ - Ảnh: Minh Nam

Đại tá Phan Anh Minh nhấn mạnh: “Vẫn còn nhiều tình tiết khác phải có thời gian xác minh, làm rõ, để kết luận chính xác”.

Cũng theo đại tá Minh, tra cứu thông tin ban đầu cho thấy cả Nhân và Sang đều không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Còn tại sao có hành động nhẫn tâm trên, thì đại tá Minh nói cần có thời gian làm rõ, kết luận.

Đại tá Minh nói: “Việc bà Hồng có mặt đúng lúc hai hung thủ gây án là tình cờ và hình như trước đây trong thời gian làm bí thư, chủ tịch phường, bà Hồng có biết mặt Nhân nên có thể Nhân đã giết luôn để hòng không bị lộ việc gây án”.

"Hiện tại, cả hai mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ và Trần Thu Hương đã tỉnh, có thể uống sữa, nói chuyện được. Tuy nhiên, tinh thần của cả hai bệnh nhân vẫn chưa ổn định và đang được tiếp tục theo dõi sát tại phòng hồi sức hậu phẫu (hồi sức sau phẫu thuật), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)", bác sĩ Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào chiều nay (21.9).

Ngoài ra, bà Mỹ cho biết còn đau đầu và tức ngực, nói là do bị đánh.

Sau khi bị đâm vào trưa hôm qua (20.9), hai nạn nhân đã được nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy và phẫu thuật cấp cứu.

Xác định về những thương tích trên người bà Mỹ và chị Hương, bác sĩ Đông cho biết: Bà Mỹ nhập viện trong tình trạng có vết thương sâu do bị đâm vào cổ bên phải, tổn thương đến tĩnh mạch và có các vết tổn thương da ở đầu. Nếu vết thương không được phẫu thuật kịp thời thì bệnh nhân sẽ chảy máu rất nhiều.

Riêng chị Trần Thu Hương bị đến 3 vết thương nguy hiểm: vết thương chính ở cổ bên phải, một vết thương ở ngực bên trái và một vết thương ở vai bên phải. Ngoài ra, chị Hương còn bị một số vết thương phần mềm khác.

Bệnh nhân Hương mất máu rất nhiều do vết thương rất sâu nên các bác sĩ phải truyền máu và mổ thám sát kỹ các tổn thương.

Theo bác sĩ Đông, cả hai mẹ con bà Mỹ đều bị những tổn thương vào những khu vực quan trọng, chí mạng.

Nguyên Mi

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.