Hưng Yên phải thu hút dự án tầm cỡ để phát triển

Chí Hiếu
Chí Hiếu
25/04/2020 07:21 GMT+7

Theo Thủ tướng, mục tiêu phấn đấu của Hưng Yên phải cao hơn, phải điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng mới để có bước phát triển mới, đa dạng hóa đầu tư, thu hút dự án tầm cỡ để thúc đẩy phát triển.

Chiều 24.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này.
Thủ tướng biểu dương Hưng Yên từ một tỉnh nghèo song đã vươn lên, nằm trong danh sách 16 địa phương tự cân đối được ngân sách; có cơ cấu kinh tế chuyển hướng tích cực. Dù vậy, Thủ tướng cũng lưu ý địa phương còn một số tồn tại, bất cập như quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế (quy mô chưa đến 90.000 tỉ đồng); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu...
Theo Thủ tướng, mục tiêu phấn đấu của Hưng Yên phải cao hơn, phải điều chỉnh lại quy hoạch theo hướng mới để có bước phát triển mới, đa dạng hóa đầu tư, thu hút dự án tầm cỡ để thúc đẩy phát triển. Tỉnh phải phấn đấu trở thành một trong những địa phương đi đầu trong vùng và cả nước với một số lợi thế như công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, GTVT, du lịch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.