Hướng dẫn giảm tải tất cả môn học trước ngày 15.9

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
11/09/2021 06:00 GMT+7

Dự kiến trước ngày 15.9, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành hướng dẫn giảm tải môn học để địa phương tổ chức dạy học các nội dung cốt lõi phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Sẽ ban hành hướng dẫn giảm tải môn học

Năm nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn rất nhiều so với năm 2020, đã có địa phương như TP.HCM dự kiến sẽ phải học trực tuyến hết học kỳ 1 của năm học này. Do vậy, việc tiếp tục giảm tải, hướng dẫn các địa phương dạy học các nội dung cốt lõi để ứng với tình hình dịch bệnh đang là đòi hỏi tất yếu.
Bộ GD-ĐT cho biết đã rà soát chương trình giáo dục các cấp học, xác định các nội dung cốt lõi cần đạt được của chương trình để hướng dẫn các địa phương tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tiếp tục hướng dẫn các địa phương xây dựng các bài giảng chất lượng tốt để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình khi học sinh (HS) không thể đến trường do phải thực hiện giãn cách xã hội

Không kiểm tra vào các nội dung giảm tải

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT), cho biết trên cơ sở điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT theo Văn bản 3280, Bộ đã mời các chủ biên, tác giả chương trình - sách giáo khoa tiếp tục tiến hành rà soát, xác định các nội dung cốt lõi cần đạt được của chương trình. Từ đó, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. 
Ông Thành cũng khẳng định tinh thần là không thể cắt xén chương trình một cách cơ học, mà có thể giảm tải theo hướng chuyển một số nội dung sang yêu cầu HS tự đọc hoặc tự học có hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu như Văn bản 3280 chỉ hướng dẫn giảm tải 10 môn thì văn bản sắp tới của Bộ sẽ hướng dẫn dạy học đi thẳng vào những nội dung kiến thức căn bản, cốt lõi của bài học phù hợp với thời gian dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ở tất cả các môn.
Bên cạnh đó, nếu văn bản giảm tải năm 2020 cho phép các nội dung “tự học có hướng dẫn” vẫn có thể đưa vào phần kiểm tra, đánh giá thường xuyên hoặc định kỳ, thì lần này Bộ sẽ quy định không kiểm tra vào các nội dung đó để giảm áp lực cho HS và nhà trường.
Ông Thành nhấn mạnh việc xác định các nội dung cốt lõi để dạy học là điều cần thiết phải làm trong bối cảnh thời gian và hình thức học tập bị bó buộc bởi dịch bệnh, chứ không phải những nội dung ấy là “dư thừa”. Do vậy, phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo các kiến thức nền tảng cho HS, làm cơ sở để dạy học các nội dung khác và đáp ứng yêu cầu khi HS học tập ở các năm tiếp theo, khi dịch bệnh được kiểm soát, HS được trở lại trường.
Có thể lùi thời gian kết thúc năm học, điều chỉnh các kỳ thi 
Tại cuộc họp chiều 8.9 với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam,  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định tất cả những địa phương có dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ sẽ có điều chỉnh về thời gian kết thúc năm học, thậm chí phương án thi hết cấp, đầu cấp, thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH cũng trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho HS, không để các em thiệt thòi.  
Dự kiến, trước ngày 15.9, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành hướng dẫn giảm tải môn học để địa phương tổ chức dạy học các nội dung cốt lõi phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.