Hữu Thắng hé lộ lý do bị loại khỏi đội U.22: 'Không phải vì phạm kỷ luật'

20/05/2021 11:49 GMT+7

Quyết định loại tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng ra khỏi đội U.22 Việt Nam của ông Park khiến nhiều người sửng sốt vì anh luôn là một trong những nhân tố quan trọng của đội.

 
Ngày 19.5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố tên 4 cầu thủ phải nói lời chia tay đội U.22 Việt Nam gồm thủ môn Y Eli Niê (chấn thương), tiền vệ Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn và Nguyễn Hữu Thắng.
VFF cũng cho biết: “Mặc dù không tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển U.22 Việt Nam trong giai đoạn còn lại của đợt tập trung lần này, nhưng 4 cầu thủ nói trên vẫn có cơ hội góp mặt trong các đợt tập trung kế tiếp nếu thể hiện tốt sự tiến bộ về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu và khát khao cống hiến trong màu áo đội U.22 Việt Nam”.
Trong số các cầu thủ nói trên, trường hợp của tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng gây bất ngờ bởi anh luôn là gương mặt được thầy Park triệu tập trong các đợt tập trung của đội U.22 Việt Nam năm 2020. Ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam cuối năm ngoái, Hữu Thắng là trong số những cầu thủ U.22 Việt Nam chơi hay nhất. Anh trực tiếp ghi bàn, kiếm cho đội mình một quả phạt đền và tham gia kiến tạo cho đồng đội. Mới đây nhất, Hữu Thắng còn là tác giả bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam khi đấu tập nội bộ (tuyển thắng 2-1).

Hữu Thắng bị chấn thương trước khi lên đội U.22

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Ngày 20.5, đội bóng chủ quản của Hữu Thắng – CLB Viettel đã cho biết: “Trong trận đấu gặp đội Bình Định vào ngày 11.4 vòng 9 V-League 2021, Hữu Thắng gặp chấn thương, bị tụ máu ở hông phải nghỉ 3 tuần. Chỉ sau khoảng 10 ngày tập luyện trở lại, Hữu Thắng được gọi lên đội tuyển U.22 Việt Nam.
Với những ảnh hưởng của chấn thương này, Hữu Thắng đã có những kết quả chưa tốt trong bài test thể lực ngày 13.5. Đây cũng chính là lý do sau khi đội U.22 Việt Nam điều chỉnh lại nhân sự, Hữu Thắng đã không có tên trong đội”.
Hữu Thắng chia sẻ: “Kết quả test thể lực cũng chính là những động lực để khi trở về CLB Viettel, tôi quyết tâm rèn luyện. Ngoài việc luyện tập cùng đội Thắng sẽ có những bài tập cùng HLV thể lực của Viettel FC để có kết quả tốt hơn sau này”.
Hữu Thắng cũng khẳng định: “Một số báo, trang tin hiện nay đang đưa thông tin về việc tôi rời khỏi đội tuyển U.22 là do vi phạm kỷ luật, gặp gỡ người ngoài đội trong thời gian dịch bệnh là không chính xác. Trước khi chia tay, trợ lý Kim có nói với tôi, chúng tôi rất muốn gặp lại bạn trong đội U.22 Việt Nam vậy nên Thắng càng cần phải nỗ lực tập thêm về thể lực để những ảnh hưởng của chấn thương không còn đeo bám”.
Hữu Thắng vẫn còn cơ hội tham dự vòng loại U.23 châu Á vào tháng 10 năm nay và sau đó là SEA Games 31 nếu như anh lấy lại được phong độ tốt nhất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.