Hủy án sơ thẩm vụ cướp của người yêu cũ

25/09/2014 03:15 GMT+7

Chiều 24.9, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án cướp tài sản của người yêu cũ gây nhiều tranh cãi.

Chiều 24.9, TAND TP.Đà Nẵng trong phiên phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án cướp tài sản của người yêu cũ gây nhiều tranh cãi.

Lê Thị Ngọc Mai và ông Trần Ngọc Ngữ (phía sau) tại tòa -  Ảnh: Nguyễn Tú 

Trước đó, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi, trú Q.Thanh Khê) 7 năm tù về tội “cướp tài sản”. Theo cáo trạng, tối 8.10.2013 tại xưởng sản xuất than tổ 43, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê của ông Trần Ngọc Ngữ (53 tuổi, trú tổ 76, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), do mâu thuẫn, Mai đánh ông Ngữ làm đứt dây chuyền rồi lấy dây chuyền, nhẫn vàng tổng trị giá hơn 16 triệu đồng ra về, đến sáng hôm sau thì trả lại.

Ở phiên phúc thẩm, theo HĐXX, lời khai của các bên, hồ sơ có nhiều mâu thuẫn, xuất hiện tình tiết mới bị hại nhắn tin dọa bắt cóc con và thiêu sống bị cáo nếu chấm dứt tình cảm, trong khi các phần xét hỏi, tranh luận tại tòa không thể làm rõ các vấn đề. Ông Ngữ khai bị Mai kề dao vào cổ, xé áo và cướp vàng trong khi Mai cho rằng do phát hiện ông Ngữ không ly dị vợ như đã hứa nên Mai chủ động chấm dứt tình cảm. Biết Mai chuẩn bị lấy chồng thứ hai, tối 8.10 ông Ngữ gọi Mai qua xưởng nhưng không trả tiền như hứa hẹn mà ghen tuông vô cớ, bôi nhọ rồi cưỡng ép Mai quan hệ nhưng Mai chống cự, bức xúc đánh ông Ngữ làm đứt dây chuyền. Mai cầm dao buộc ông Ngữ phải xin lỗi rồi sau đó hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, ông Ngữ nói Mai cầm dây chuyền về hàn và làm lại chiếc nhẫn bị méo giúp ông. Mai khai quá trình điều tra đã bị mớm cung, ký khống nhận hành vi cướp tài sản... nhưng bị cáo không chứng minh được lời khai này.

Theo HĐXX, quá trình điều tra còn thiếu lời khai, lời khai bị hại không thống nhất, tòa sơ thẩm không xem xét đơn xin rút hồ sơ vụ án của bị hại… nên đã đồng ý theo đề nghị của Viện KSND và luật sư hủy bản án sơ thẩm.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.