Huy động 3 chuyên khoa phẫu thuật cho nạn nhân bị đa chấn thương

30/01/2020 20:01 GMT+7

Ngày 30.1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết bệnh viện đã phải huy động 3 chuyên khoa tập trung phẫu thuật cho một ca đa chấn thương do tai nạn giao thông .

Nạn nhân là anh Trịnh Đình D. (30 tuổi, ở Hà Nội). Anh D. đang trên đường chạy ô tô (loại bán tải) vào miền Nam trên đường quốc lộ 1A, đến đoạn thuộc thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang (Khánh Hòa) thì xe bị mất lái lao xuống ruộng và được xe cấp cứu 115 đưa vào bệnh viện tỉnh lúc 9 giờ ngày 29.1.
Tai nạn đã làm anh D. bị choáng, đa chấn thương: vỡ bàng quang ngoài phúc mạc, dập tắc động mạch khoeo, gãy khung chậu mất vững, gãy xương đùi, 2 xương cẳng chân, gãy Weber C (gãy xương mắt cá ngoài nặng)...
Sau hơn 5 giờ, các bác sĩ thuộc các chuyên khoa như Ngoại tổng quát khâu bàng quang, Ngoại lồng ngực nối mạch máu khoeo, Ngoại chấn thương - Chỉnh hình đặt cố định ngoài khung chậu và xuyên đinh kéo tạ xương đùi… mới hoàn thành ca mổ.
Theo bác sĩ Phạm Đình Thành, Phó khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình và Bỏng của bệnh viện này, bệnh nhân đang được các bác sĩ ở đây điều trị tích cực.
Tại thời điểm hiện tại, bệnh nhân huyết ổn định, mạch mu chân trái (chân bị dập) bắt thấy rõ, các ngón chân cử động được, da ấm hồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.