Huy động máy cắt gắn lưỡi kim cương tháo dỡ nóc tầng 18 nhà 8B Lê Trực

Trần Cường
Trần Cường
20/05/2020 13:59 GMT+7

Đơn vị thi công tháo dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội) đã huy động nhiều máy cắt gắn lưỡi kim cương tiến hành cắt nóc tầng 18.

Theo UBND Q.Ba Đình (Hà Nội), dự kiến việc xử lý, tháo dỡ giai đoạn 2 tòa nhà 8B Lê Trực diễn ra trong 120 ngày, tính từ 12.5.

Cận cảnh máy cắt lưỡi kim cương cắt nóc tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Đơn vị thi công phá dỡ là Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam; đơn vị giám sát là Công ty tư vấn Xây dựng VNT Việt Nam; Tổng công ty 789 phụ trách an toàn phòng chống cháy nổ; việc khảo sát hiện trạng các công trình liền kề, thiết lập hệ thống quan chắc khu vực cưỡng chế... do Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) đảm nhiệm.

Đơn vị giám sát thi công chỉ huy công nhân tại công trường

Ảnh Trần Cường

Theo kế hoạch, từ 15 - 30.5, lực lượng chức năng sẽ phá tường, vận chuyển phế thải ra bên ngoài. Đồng thời, từ 16 - 28.5 sẽ tháo kính mặt tiền và lắp giáo văng; từ ngày 20 - 23.5, tháo dỡ sàn bê tông cốt thép sàn tầng 19 (nóc tầng 18).
Sáng 20.5, theo ghi nhận của Thanh Niên, đơn vị tháo dỡ đã huy động hàng chục công nhân, phối hợp với đơn vị giám sát tiến hành lắp hệ thống giáo đỡ, cắt nóc tầng 18.

Công nhân lắp hệ thống giáo đỡ để cắt sàn tầng 19 (nóc tầng 18)

Ảnh Trần Cường

Trực tiếp có mặt đôn đốc, chỉ đạo công nhân, ông Trương Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam, cho biết sau khi được chính quyền giao nhiệm vụ, ký hợp đồng phá dỡ tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực, đơn vị này đã lên phương án thi công, lắp cẩu tháp, vận thăng, giáo văng, giáo bẫy... và huy động các trang thiết bị máy móc phục vụ quá trình tháo dỡ.

Ông Trương Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam, trả lời báo chí

Ảnh Trần Cường

Trong sáng 20.5, đơn vị này đã huy động 2 máy cắt công suất lớn, gắn lưỡi kim cương để tiến hành cắt sàn bê tông tầng 19 (nóc tầng 18).
“Đơn vị sử dụng hệ thống giáo đỡ, giáo chắn tuyệt đối an toàn và máy cắt cỡ lớn gắn lưỡi kim cương để tháo dỡ nóc tầng 18. Nếu không xảy ra sự cố gì khách quan thì trong 120 ngày, chúng tôi sẽ hoàn thành tháo dỡ tầng 18 và tiếp tục trình phương án để tham gia tháo dỡ tầng 17 nếu được phê duyệt”, ông Hải nói.

Sáng 20.5, hàng chục công nhân tiến hành lắp hệ thống giáo đỡ để triển khai tháo dỡ nóc tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực

Ảnh Trần Cường

Đơn vị tháo dỡ đã huy động 2 máy cắt công suất lớn, gắn lưỡi kim cương để tiến hành cắt sàn bê tông

Ảnh Trần Cường

Công nhân kết nối tấm sàn với tháp cẩu trước khi tiến hành cắt

Ảnh Trần Cường

Lưỡi cắt được làm từ hỗn hợp hạt kim cương nhân tạo với bột kim loại sẽ mang lại hiệu quả tối đa

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.