Huy động nhân lực, vật tư y tế hỗ trợ miền Trung

Liên Châu
Liên Châu
20/10/2020 05:45 GMT+7

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện, viện trực thuộc Bộ hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung.

Ngày 19.10, Bộ Y tế đã xuất cấp 4,2 triệu viên sát khuẩn nước cho sở y tế các tỉnh, TP: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.  Mỗi tỉnh sẽ được cung cấp 700.000 viên sát khuẩn nước từ kho hàng phòng chống thiên tai của Bộ Y tế tại Đà Nẵng.

Hà Tĩnh lũ lịch sử, sơ tán 46.000 người: Mở mắt nước đã lên đến giường

Cùng ngày, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện (BV), viện trực thuộc Bộ hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung.
Về khám chữa bệnh, BV Bạch Mai hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh, BV Hữu nghị VN - Cu Ba Đồng Hới hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, BV Hữu nghị Việt Đức hỗ trợ tỉnh Quảng Trị, BV đa khoa T.Ư Huế hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế, BV C Đà Nẵng hỗ trợ TP.Đà Nẵng, BV đa khoa T.Ư Quảng Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Nam.
Các BV sẽ duy trì lực lượng; dự trữ vật tư, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và cứu nạn tại các địa phương. Bộ Y tế cũng phân công Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh miền Trung. 

Xót ruột những tiếng kêu cứu trong cơn hồng thủy chưa từng thấy ở Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.