Huy động toàn bộ công nhân bốc xếp đếm hàng Trung Quốc nghi nhập lậu

20/10/2016 19:04 GMT+7

Cho đến tối 20.10, lực lượng phối hợp vẫn chưa giải tỏa xong hàng trăm kiện hàng nghi nhập lậu tại Ga Đà Nẵng.

Các lực lượng phối hợp gồm Phòng phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu miền Trung – Tây Nguyên (Phòng 7, Cục cảnh sát phòng chống buôn lậu - C74 Bộ Công an), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) và Đội 10 (Chi cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng) tập trung rất đông tại Ga Đà Nẵng.
Khoảng 200 kiện hàng 40 tấn xếp dài từ sân ga ra ngoài đường Hải Phòng Ảnh: Nguyễn Tú
Trước đó, chiều cùng ngày, Phòng 7 - C74 cùng các đơn vị phối hợp kiểm tra tàu SE19 chạy tuyến bắc – nam khi tàu vừa dừng tại Ga Đà Nẵng.
Trong đó, 2 toa hàng chứa gần 200 kiện với khoảng 40 tấn hàng nghi vấn nhập lậu, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục tỉ đồng.
Toàn bộ công nhân bốc xếp của nhà ga được huy động, tuy nhiên trước số lượng hàng quá nhiều, công việc bốc xếp dự kiến diễn ra cả đêm Ảnh: Nguyễn Tú
Kiểm tra sơ bộ, C74 và các lực lượng liên quan xác định đây là số hàng được chủ hàng gửi từ Hà Nội về Đà Nẵng. Bên trong kiện là áo quần có nguồn gốc Trung Quốc. Vào thời điểm kiểm tra không có chủ hàng.
Mặc dù đã huy động toàn bộ công nhân bốc xếp của nhà ga, nhưng do số hàng quá nhiều, dự kiến, việc kiểm đếm, niêm phong và đưa số hàng về kho tạm giữ sẽ diễn ra trong suốt đêm nay 20.10.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.