Hủy phiên xử tranh chấp bằng sáng chế giữa Apple và Google

08/06/2012 09:32 GMT+7

(TNO) Một tòa án liên bang tại Mỹ vừa ra quyết định hủy phiên xử dự kiến diễn ra vào ngày 11.6 tới, trong vụ kiện tranh chấp bằng sáng chế liên quan đến điện thoại thông minh cũng như bằng sáng chế giữa Apple và Google.

Theo Reuters, hôm 7.6, thẩm phán Richard Posner tại tòa án liên bang ở thành phố Chicago (bang Illinois, Mỹ) đã khẳng định phiên xét xử liên quan đến bằng sáng chế (patent) giữa Apple và Motorola Mobility (hiện thuộc sở hữu của Google) dự kiến diễn ra trong ngày 11.6 sẽ bị hủy bởi cả Apple lẫn Google đều không đưa ra được những bằng chứng cho thấy phần thiệt hại của mình.

Vị thẩm phán này cũng cho rằng phiên tòa có thể bị giải tán và sẽ không được mở lại.

Trong khi Apple từ chối đưa ra bình luận thì phía Google cho biết họ hài lòng với quán quyết trên đồng thời đang trông đợi một quyết định đầy đủ của tòa án bang Illinois.

Được biết, trong vụ kiện này, Apple cáo buộc Motorola Mobility xâm phạm bốn bằng sáng chế mà hãng đang nắm giữ.

Trước đó, hồi cuối tháng 4.2012, một phiên tòa của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (International Trade Commission - ITC) đã đưa ra phán quyết rằng hãng Apple có hành vi xâm phạm một bằng sáng chế của Motorola Mobility trong việc sản xuất iPhone, iPad và vài sản phẩm khác.

An Huy

>> Apple gặp khó với Motorola
>> Google hoàn tất thương vụ mua lại Motorola Mobility
>> Nokia vác đơn kiện HTC và RIM
>> Apple và HTC tiếp tục căng thẳng vì bằng sáng chế
>> Oracle lại gặp bất lợi trong vụ kiện Google
>> Google vi phạm bản quyền Java của Oracle
>> Samsung tự tin trước giờ đàm phán với Apple
>> Vụ Oracle kiện Google: Bồi thẩm đoàn căng thẳng vì Java

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.