Hủy quyết định xử phạt hành chính để bắt “trùm” giang hồ

02/06/2016 07:11 GMT+7

Quý nổi danh là một tay anh chị “có số” ở địa phương, từng bị phạt tù về tội vô ý làm chết người, giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước, giết người...

Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quý (tức Quý “khùng”, 40 tuổi, ngụ P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
Quý nổi danh là một tay anh chị “có số” ở địa phương, từng bị phạt tù về tội vô ý làm chết người, giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan nhà nước, giết người, cố ý gây thương tích…
Sáng 12.11.2014, anh Nguyễn Đức Tuấn cùng 4 người khác đến quán của Quý để hỏi chuyện liên quan đến đất đai thì xảy ra mâu thuẫn và bị Quý chém gây thương tích. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, anh Tuấn từ chối đi giám định thương tích và làm đơn bãi nại nên ngày 9.1.2015, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển sang xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Quý.
Tuy nhiên, sau đó Quý vẫn tiếp tục đe dọa và cho đàn em chặn đường đánh nên ngày 26.2.2015, anh Tuấn làm đơn gửi PC45 tố cáo Quý. Ngày 10.3.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích đối với anh Tuấn trong vụ bị chém vào ngày 12.11.2014. Theo bản kết luận giám định pháp y, anh Tuấn bị thương tật 32%.
Ngày 22.4 vừa qua, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị công an tỉnh chỉ đạo thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa làm thủ tục hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự ngày 9.1.2015 và quyết định xử phạt hành chính đối với Quý. Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa hủy quyết định xử phạt hành chính đối với Quý, PC45 đã thực hiện lệnh bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.