Huyền thoại đua xe mô tô Valentino Rossi tuyên bố giã từ sự nghiệp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/08/2021 17:04 GMT+7

Huyền thoại đua xe mô tô và 9 lần vô địch thế giới Valentino Rossi xác nhận hôm 5.8 rằng anh sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này sau 26 năm thắp sáng môn thể thao tốc độ.

Tay đua 42 tuổi người Ý đã ký hợp đồng 1 mùa với đội Yamaha-SRT cho mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Rossi đã nói trong một cuộc họp báo trước chặng Styrian Grand Prix vào cuối tuần này rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp. Rossi nói: “Tôi đã quyết định dừng lại vào cuối mùa giải này. Đó là một chuyến đi rất dài nhưng thực sự rất hạnh phúc. Đó là một khoảnh khắc rất buồn vì năm tới tôi sẽ không còn ngồi trên chiếc mô tô nữa, điều mà tôi đã làm trong hơn 30 năm qua".
Rossi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình với 7 danh hiệu hàng đầu thế giới - chỉ kém 1 danh hiệu so với kỷ lục mọi thời đại của người đồng hương Giacomo Agostini nắm giữ. Rossi đã thi đấu trong 423 cuộc đua prix lớn nhất - 363 ở hạng cao nhất.

Valentino Rossi quyết định giã từ sự nghiệp vào cuối mùa giải năm nay

AFP

Những năm gần đây tay đua có biệt danh "The Doctor" tiến tới việc sở hữu đội VR46 của riêng mình, giúp phát triển những tay đua trẻ trong Moto2 và Moto3 và mùa giải tới anh sẽ tự do tập trung vào vai trò này.
Ngay sau tuyên bố trên, nhiều lời khen ngợi và thán phục sự nghiệp xuất sắc của Rossi đến từ người hâm mộ, đặc biệt các đối thủ, trong đó có ngôi sao người Pháp Fabio Quartararo, người được xem kế nhiệm tay đua huyền thoại người Ý tại đội Yamaha-SRT và đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu năm nay. "Thật khó bày tỏ cảm xúc lúc này… Xin chúc mừng cho sự nghiệp tuyệt vời của anh! Tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời cuộc đua đầu tiên tôi từng xem anh ở Jerez 2005 và anh ấy đã thúc đẩy tôi để có được như ngày hôm nay", Quartararo viết trên tài khoản mạng xã hội.

Kể từ sau danh hiệu vào năm 1997, Valentino Rossi (phải) thống trị làng đua xe mô tô

AFP

Rossi đã giành được các danh hiệu đua mô tô cao nhất thế giới vào các năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 và 2009, bắt đầu với chức vô địch 125cc vào năm 1997 trước khi có thêm danh hiệu 250cc 2 năm sau đó. Rossi đã có 235 lần bước lên bục của người chiến thắng, 199 trong số đó ở hạng mục hàng đầu và ghi được 115 chiến thắng - 89 ở MotoGP/500 cc, 14 ở 250cc và 12 ở hạng 125cc; giành được 65 vị trí pole (xuất phát ở vị trí đầu tiên).
Sau cuộc đua 125cc đầu tiên tại Malaysia vào năm 1996, Rossi đã mất rất ít thời gian để ghi được chiến thắng đầu tiên cùng năm đó tại CH Czech trước khi tiến đến hạng mục hàng đầu vào năm 2000, đạt thành công đầu tiên ở cấp độ này tại British Grand Prix cùng mùa giải. Chiến thắng cuối cùng của tay đua huyền thoại này là ở Hà Lan vào năm 2017. Nhưng mùa giải này đã chứng kiến Rossi sa sút thứ hạng cùng đội Yamaha-SRT, khi anh hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.