Huỳnh Châu tặng HCV cho bạn vừa qua đời

20/12/2013 17:16 GMT+7

(TNO) Võ sĩ Lê Huỳnh Châu cho biết anh dành tặng chiếc HCV taekwondo giành được cho một người bạn vừa qua đời ngay trước khi SEA Games 2013 diễn ra.

(TNO) Võ sĩ Lê Huỳnh Châu cho biết anh dành tặng chiếc HCV taekwondo giành được cho một người bạn vừa qua đời ngay trước khi SEA Games 2013 diễn ra.

>> Ngày thành công của taekwondo VN
>> Ngắm vẻ đẹp của các hoa khôi taekwondo
>> Taekwondo VN giành 3 HCV thế giới


VIDEO Lê Huỳnh Châu muốn dành tặng chiếc HCV cho một người bạn vừa qua đời 

“Tôi muốn dành tặng chiếc HCV này cho một người bạn và cũng là đồng đội trong đội tuyển quốc gia. Đó là VĐV Ngô Gia Bảo, người vừa qua đời trước khi SEA Games diễn ra”, Huỳnh Châu xúc động cho biết sau khi giành chiến thắng 6-1 trước võ sĩ Malaysia Ryan Chong Wy Lunn, trong trận chung kết đối kháng hạng cân 63kg dành cho nam.

Là một trong những võ sĩ kỳ cựu nhất khi từng 4 lần dự SEA Games nhưng Huỳnh Châu chưa một lần giành được HCV. Có lẽ đó cũng một trong những lý do khiến võ sĩ này thi đấu thêm quyết tâm. “Có lẽ sau kỳ SEA Games này tôi sẽ nghỉ thi đấu. Sức khỏe không còn cho phép tôi tiếp tục”, Châu cho biết.

Trong ngày thi đấu hôm nay, có đến 3 võ sĩ vào đến chung kết các hạng cân ở nội dung đối kháng nhưng chỉ có Huỳnh Châu là thành công trong việc chinh phục chiếc HCV. Đoàn Thị Hương Giang (nữ 49 kg), Nguyễn Thanh Thảo (nữ 53 kg) và Lê Huỳnh Châu đều giành quyền vào chung kết.

Những tưởng đoàn thể thao VN sẽ có thêm được những chiếc HCV để tiếp tục theo đuổi Thái Lan trên bảng tổng sắp huy chương. Thế nhưng, ở các trận chung kết đầu, Hương Giang và Thanh Thảo đã thi đấu không thành công và để thua các đối thủ Thái Lan.

 
Giây phút ăn mừng chiến thắng của Lê Hùnh Châu - Ảnh: Khả Hòa

Áp lực lúc này đè nặng lên vai Huỳnh Châu, người thi đấu cuối cùng. Ở các trận đấu trước đó, phong độ của Châu cũng không thật sự tốt khi anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương chân trái. Tuy nhiên, trong trận chung kết với võ sĩ Malaysia Ryan Chong Wy Lunn, Châu đã thi đấu xuất sắc khi ra đòn chính xác để giành chiến thắng.

Chia sẻ sau trận đấu, Châu cho biết ban huấn luyện đã có những điều chỉnh trong chiến thuật và đó cũng là một trong những nguyên nhân giúp anh đăng quang. Như vậy, tính cho đến thời điểm này, đội taekwondo đã đạt được 4 HCV, xem như đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước SEA Games.

Tân Lam (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.