Huynh đệ Hồi giáo dẫn đầu bầu cử ở Ai Cập

01/12/2011 11:33 GMT+7

(TNO) Các nhóm Hồi giáo tuyên bố chiến thắng trong giai đoạn mở đầu cuộc bầu cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ.

(TNO) Các nhóm Hồi giáo tuyên bố chiến thắng trong giai đoạn mở đầu cuộc bầu cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ.

Theo AFP, đảng Tự do và Công lý (FJP) của Hội Huynh đệ Hồi giáo, một nhóm ôn hòa từng bị khủng bố và cấm hoạt động dưới thời cựu Tổng thống Mubarak, đã tuyên bố hôm 30.11 rằng, họ đang dẫn đầu theo kết quả bầu cử sơ bộ, theo sau là một nhóm Hồi giáo bảo thủ.

“Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu tại phần lớn các phòng phiếu, kết quả mà chúng tôi nhận được cho thấy đảng Tự do và Công lý dẫn đầu với hơn 40% số phiếu”, FJP nói trong một thông báo.

FJP cũng tuyên bố phong trào Al-Nur, nhóm bảo thủ gồm các thành viên thuộc nhánh Salafi khe khắt của Hồi giáo, về vị trí thứ hai, một xu hướng mà nếu được xác nhận sẽ là tiếng chuông báo động những người tự do thế tục và cộng đồng Thiên chúa giáo thiểu số.

Cuộc bầu cử hôm 28 và 29.11 ở Ai Cập là giai đoạn đầu tiên trong cuộc bầu cử trải dài ba tháng nhằm lấp đầy hai viện của quốc hội.

Các nhà phân tích thuộc giới truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết, các kết quả sơ bộ cho thấy phong trào Al-Nur có thể giành được đến 25% số phiếu, cho phép hai nhóm Hồi giáo nói trên chiếm gần 65% số ghế tại quốc hội.

Chiến thắng của các đảng phái Hồi giáo đến sau khi những đảng phái tự do và các nhà hoạt động trẻ đã phải trả giá bằng sinh mạng để châm ngòi cuộc cách mạng tại Ai Cập, củng cố nỗi lo sợ rằng họ sẽ không đủ sức cạnh tranh với những nhóm Hồi giáo có tổ chức và lượng người ủng hộ đông đảo nổi lên sau nhiều năm bị trấn áp dưới thời ông Mubarak.

>> Cuộc bầu cử lịch sử tại Ai Cập khai diễn

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.