Hy Lạp sẽ cắt giảm 15.000 công chức

29/04/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Quốc hội Hy Lạp ngày 28.4 bỏ phiếu thông qua một dự luật cho phép cắt giảm biên chế, đuổi việc 15.000 công chức nước này.

Sau một hồi tranh luận gay gắt, 168 đại biểu đã bỏ phiếu thuận, 123 bỏ phiếu chống và một phiếu trắng, theo tin tức từ AFP.

Dự luật này cho phép cắt giảm 15.000 công chức cho đến cuối năm 2014 nhằm tiết kiệm ngân sách.

Bên cạnh đó, dự luật này là một điều kiện cần thiết do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu u và Ngân hàng Trung ương châu u đặt ra để rót khoản nợ cứu trợ 11,4 tỉ USD cho Hy Lạp, nhằm giúp nước này thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

Trong cùng ngày 28.4, khoảng 800 người dân Hy Lạp đã tập trung trước tòa nhà Quốc hội để biểu tình phản đối luật này.

Theo AFP, người dân và các nghiệp đoàn Hy Lạp đã lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng luật này sẽ làm tê liệt hệ thống dịch vụ hành chính công, làm tồi tệ thêm tình hình thất nghiệp ở nước này, với tỷ lệ thất nghiệp hiện tại ở mức 27%.

Phúc Duy

>> Hy Lạp cắt giảm ngân sách năm 2013
>> Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ Hy Lạp
>> Hy Lạp siết chặt chi tiêu, dân biểu tình bạo động
>> Biểu tình nổ ra khắp Hy Lạp và Tây Ban Nha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.