Ibrahimovic đá hỏng phạt đền, PSG bị Man City cầm hòa

07/04/2016 07:01 GMT+7

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ghi 1 bàn nhưng cũng đá hỏng một quả phạt đền khiến cho Paris Saint-Germain (PSG) bị Manchester City (Man City) cầm hòa 2-2 trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (7.4, giờ VN).

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic ghi 1 bàn nhưng cũng đá hỏng một quả phạt đền khiến cho Paris Saint-Germain (PSG) bị Manchester City (Man City) cầm hòa 2-2 trong trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra rạng sáng nay (7.4, giờ VN).

De Bruyne là người mở tỷ số của trận đấu - Ảnh: Reuters
Trong trận đấu diễn ra trên sân Công viên các Hoàng tử vào rạng sáng nay, Man City là đội vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ ghi bàn trong một pha phản công nhanh sau khi nhận đường chuyền rất thuận lợi từ Fernandinho.
Trước đó, PSG là đội chiếm ưu thế và tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Thậm chí, đội bóng thủ đô nước Pháp còn được hưởng một quả phạt đền ở phút 12 sau khi Bacary Sagna phạm lỗi với David Luiz trong vùng cấm địa Man City. Thế nhưng, trong pha đối mặt với Joe Hart từ cự ly 11m, Ibrahimovic lại không thắng được thủ môn người Anh.
Ibrahimovic đá hỏng phạt đền
Nhưng sau đó anh vẫn chọc thủng lưới Man City - Ảnh: Reuters
Rõ ràng, sự trở lại của Hart trong trận đấu này đã giúp ích rất nhiều cho Man City. Thủ thành này còn cản phá thành công một pha đánh đầu cận thành khác của Ibrahimovic ở phút 15. Đây không phải là một trận đấu mà chân sút người Thụy Điển có phong độ tốt khi anh còn bỏ qua một tình huống ngon ăn khác ở phút 24 trong pha mặt đối mặt với Hart.
Dù vậy, đến phút 41 thì Ibrahimovic cũng lập công chuộc tội. Lần này, pha áp sát rất nhanh của tiền đạo 34 tuổi khiến Fernando lúng túng và cú sút phá bóng của anh đã đập vào chân Ibra rồi lăn vào lưới. 
Rabiot (25) ăn mừng sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên thành 2-1 cho PSG - Ảnh: Reuters
Bàn thắng đó đã khiến cho tinh thần của đội chủ nhà lên cao. Đến phút 59, trong một tình huống đá phạt góc, Edinson Cavani dứt điểm bằng đầu khiến thủ môn Hart phải trổ tài cản phá nhưng Adrien Rabiot đã có mặt kịp thời để đệm bóng ghi bàn.
Dù vậy, sai lầm ở hàng thủ PSG tạo điều kiện cho Fernandinho ghi bàn gỡ hòa - Ảnh: Reuters
Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha đôi công qua lại của hai đội. Tuy nhiên, chỉ có Man City ghi được bàn thắng gỡ hòa. Đó là tình huống ở phút 72 khi Serge Aurier và Thiago Silva không thể phá bóng từ quả tạt của Sagna, tạo điều kiện cho Fernandinho ghi bàn.
Tỷ số 2-2 được duy trì cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Với kết quả này, Man City có ưu thế lớn khi được chơi trận lượt về trên sân nhà và ghi được 2 bàn trên sân đối phương.
Kết quả các trận lượt đi vòng tứ kết Champions League:
PSG 2 - 2 Man City
Wolfsburg 2 - 0 Real Madrid
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.