ICBM Triều Tiên đe dọa nhiều thành phố lớn tại Mỹ

29/07/2017 07:44 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tuyên bố vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ngày 28.7 là lời cảnh báo nghiêm khắc với Mỹ trong khi giới chuyên gia nhận định tên lửa có khả năng bắn tới nhiều thành phố ở Mỹ.

Trong thông báo ngày 29.7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này đã phóng thành công phiên bản nâng cấp của ICBM Hwasong-14. ICBM đã bay được 47 phút và 12 giây, đạt độ cao tối đa 3.724,9 km. Hơn nữa, tên lửa bay xa 998 km và tái khẳng định năng lực quay trở lại bầu khí quyển thành công.
Theo chuyên gia David Wright thuộc Liên minh các nhà khoa học Mỹ (UCS), nếu bắn theo quỹ đạo thường, ICBM mới nhất của Triều Tiên có thể bắn đến mục tiêu cách xa khoảng 10.400 km, đặt nhiều thành phố tại Mỹ như Los Angeles, Denver, Chicago vào tầm bắn.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 29.7 tuyên bố Seoul sẽ chuẩn bị các biện pháp độc lập nhằm kiềm chế năng lực tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng càng sớm càng tốt, theo Reuters. Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa đạn đạo rạng sáng 29.7 để đáp trả vụ phóng mới nhất của Triều Tiên.
Yonhap đưa tin cuộc tập trận diễn ra dọc theo bờ biển phía đông Hàn Quốc nhưng không nói rõ địa điểm cụ thể. Các tên lửa được phóng đi là tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2, tầm bắn 3.000 km và tên lửa đất đối đất ATACMS có tầm bắn tương tự.
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sau đó thông báo hai nước đồng minh tái khẳng định năng lực tấn công chính xác nhắm vào giới lãnh đạo của kẻ thù.
Cuộc tập trận bắn đạn thật được tiến hành chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên lần thứ hai phóng tên lửa ICBM. Lầu Năm Góc xác nhận tên lửa được phóng từ tỉnh Jagang, sát biên giới với Trung Quốc vào lúc 21 giờ 41 (giờ Việt Nam).
Sau khi bay được hơn 40 phút về hướng đông khoảng 1.000 km, đạt độ cao 3.700 km, tên lửa rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách đảo Hokkaido khoảng 160 km.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố hành động "liều lĩnh và nguy hiểm" của Triều Tiên sẽ khiến nước này càng thêm bị cô lập. Ngoài ra, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẽ tiến hành mọi biện pháp để đảm bảo an ninh cho người dân và bảo vệ các nước đồng minh trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.