TNO

Vẽ mắt lên mông bò để ngăn sư tử tấn công

17/07/2016 23:03 GMT+7

(iHay) Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại tỏ ra khá hiệu quả trong việc ngăn sư tử ăn thịt gia súc và hơn thế nữa, theo odditycentral.

(iHay) Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại tỏ ra khá hiệu quả trong việc ngăn sư tử ăn thịt gia súc và hơn thế nữa, theo odditycentral.

>> Chú chó 'chiến đấu' đến chết để ngăn 4 con rắn vào nhà chủ

Ảnh: Chụp từ clip YouTube

Không chỉ dừng ở việc bảo vệ những con gia súc mà đôi mắt ngụy trang còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là ngăn sự trả đũa của con người đối với loài sư tử châu Phi, vốn có trong sách đỏ IUCN. 

Hiện loài sư tử châu Phi chỉ còn khoảng 23.000 đến 39.000 cá thể và đang nhanh chóng suy giảm. Những con sư tử này thường tấn công gia súc của người dân. Và để trả đũa, người dân lại dùng thuốc đầu độc hoặc bắn giết sư tử. Nhằm giải quyết tình trạng này, các nhà khoa học Úc đã nghĩ ra cách vẽ đôi mắt đáng sợ trên mông của các con bò, hay gia súc nói chung để đánh lừa những con sư tử rằng chúng đang bị theo dõi, khiến phải từ bỏ ý định săn mồi.

Mô hình này được các nhà khoa học Úc nghiên cứu triển khai ở cộng hòa Botswana.

Ở Ấn Độ, những người vào rừng đốn củi cũng thường đeo mặt nạ  sau lưng để tránh bị hổ tấn công từ phía sau.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.