Indonesia cho đặt tên đảo theo ý nhà đầu tư

18/01/2017 08:00 GMT+7

Các nhà đầu tư bỏ vốn phát triển những hòn đảo xa xôi của Indonesia sẽ có thể để lại dấu ấn trên bản đồ quốc gia này theo nghĩa đen.

Tờ Bangkok Post dẫn lời Thứ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề hàng hải Ridwan Djamaluddin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trao cho nhà đầu tư quyền đặt tên đảo nhưng vẫn cần trải qua quá trình xét duyệt và phải phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ”.
Theo ông, đây là một phần trong chiến lược thu hút đầu tư phát triển hạ tầng và du lịch cho khoảng 4.000 hòn đảo hẻo lánh còn chưa có tên của Indonesia.
Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan nói rõ rằng nếu phù hợp quy định thì nhà đầu tư nước ngoài thậm chí có thể dùng chính tên mình để đặt cho hòn đảo. Tất nhiên, các đảo vẫn thuộc chủ quyền Indonesia và người nước ngoài sẽ chỉ được cấp quyền sử dụng đất.
Ông kỳ vọng quy định mới sẽ tạo đột phá trong thu hút đầu tư phát triển đảo xa, nhất là về du lịch, tạo việc làm cho người dân địa phương, kích thích nền kinh tế và tăng nguồn thu ngân sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.