Indonesia: Gần 15.000 dân không chịu sơ tán tránh núi lửa

26/10/2010 15:55 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.10, chính phủ Indonesia đã cảnh báo cư dân sống gần núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java phải đi sơ tán nếu không dễ có nguy cơ thiệt mạng trong đợt phun trào mới của núi lửa này.

Hãng tin AFP cho biết, nhà chức trách địa phương đã đưa ra mức báo động đỏ tại khu vực nằm trong vòng bán kính 10km xung quanh miệng núi lửa Merapi.

Sau thời gian ngủ yên, núi lửa Merapi đã “tỉnh dậy” - Ảnh: AFP

Khoảng 19.000 người đã được yêu cầu đi sơ tán.

“Merapi đã thức giấc. Những ai sống ở một số khu vực gần núi lửa nên đi sơ tán càng sớm càng tốt”, Surono - chuyên gia về núi lửa của chính phủ - cảnh báo.

Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương cũng cho hay, gần 15.000 người vẫn phớt lờ lời yêu cầu sơ tán của chính quyền địa phương, bất chấp núi lửa Merapi đã có hàng loạt đợt phun trào nhỏ khiến dung nham tràn xuống phía sườn núi phía nam.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.