Indonesia ngừng tìm kiếm máy bay AirAsia QZ8501

18/03/2015 10:11 GMT+7

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã kết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân của thảm họa rơi máy bay AirAsia hồi năm 2014, mặc dù vẫn còn 56 người mất tích.

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia đã kết thúc hoạt động tìm kiếm nạn nhân của thảm họa rơi máy bay AirAsia hồi năm 2014, mặc dù vẫn còn 56 người mất tích.

Không quân Indonesia lùng tìm xác máy bay QZ8501 từ trên một chiếc trực thăng - Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 đã rơi xuống biển Java khi đang bay từ thành phố Surabaya (Indonesia) sang Singapore hôm 28.12.2014, khiến toàn bộ 162 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Một đội tìm kiếm gồm nhiều tàu thuyền và máy bay của nhiều nước sau đó đã tiến hành lùng tìm xác chiếc Airbus và thi thể các nạn nhân.

AFP cho biết quy mô của cuộc tìm kiếm đã giảm mạnh trong vài tuần vừa qua, với việc nhiều tàu tham gia tìm kiếm đã rút đi. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia sau đó vẫn tiếp tục hoạt động tìm kiếm, nhưng ở quy mô nhỏ và thỉnh thoảng mới tìm thấy thêm thi thể và mảnh vỡ máy bay.

Ông S.B. Supriyadi thuộc cơ quan tìm kiếm Indonesia cho biết hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay AirAsia gặp nạn đã “kết thúc hoàn toàn” vào hôm 17.3.

Số thi thể nạn nhân được tìm thấy là 106 người, ông Supriyadi cho hay. Những bộ phận quan trọng cuối cùng của phần thân máy bay QZ8501 đã được trục vớt lên khỏi đáy biển hồi tháng 2.

Quyết định ngừng tìm kiếm được đưa ra sau khi Chủ tịch hãng hàng không AirAsia Tony Fernandes hồi tuần trước cho rằng cuộc tìm kiếm máy bay bị nạn đang đi dần đến hồi kết.

Ông Fernandes đánh giá hoạt động tìm kiếm đã “thành công”, nhưng nói thêm rằng hoạt động này không thể “diễn ra mãi được”. “Chúng tôi đã thống nhất với thân nhân các nạn nhân rằng đây không phải là việc có thể diễn ra mãi được”, ông Fernandes nói.

AFP cho biết Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho đến nay hé lộ rất ít thông tin về nguyên nhân khiến máy bay rơi hay điều gì đã diễn ra ngay thời điểm sắp xảy ra thảm kịch.

Chiếc Airbus xấu số được cho là đã tăng độ cao để tránh thời tiết xấu trước khi bị rơi. Kết quả điều tra cho thấy cơ phó cầm lái tại thời điểm diễn ra tai họa. Indonesia dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng vào tháng 8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.