Indonesia phê chuẩn vắc xin Covid-19 của Trung Quốc

11/01/2021 18:47 GMT+7

Ngày 11.1, Indonesia phê chuẩn vắc xin Covid-19 của hãng Sinovac Biotech ( Trung Quốc ) để sử dụng khẩn cấp.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) thông báo dữ liệu tạm thời từ cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối ở Indonesia cho thấy vắc xin CoronaVac của Sinovac Biotech có hiệu quả 65,3%, thấp hơn ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
"Kết quả này đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về hiệu quả tối thiểu là 50%", giám đốc BPOM Penny K. Lukito nói trong buổi họp báo ngày 11.1, theo Reuters.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ tiêm liều đầu tiên vào ngày 13.1. Đến nay, Indonesia ghi nhận hơn 24.300 người chết và hơn 836.000 ca nhiễm.
Đây là lần đầu tiên vắc xin CoronaVac được phê chuẩn khẩn cấp bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế Indonesia bày tỏ lo ngại về việc triển khai vắc xin với số lượng hạn chế, khó khăn về công tác vận chuyển cho hàng ngàn hòn đảo; và công chúng hoài nghi về độ an toàn của vắc xin.
Với dân số hơn 267 triệu người, Indonesia hiện chỉ có 3 triệu liều CoronaVac và khoảng 1,2 triệu liều đã được gửi đến 34 tỉnh. Nhà chức trách Indonesia cho biết sẽ bảo đảm có tổng cộng gần 330 triệu liều vắc xin Covid-19 từ Sinovac và những hãng dược khác.
Các chuyên gia y tế Indonesia dự đoán sẽ mất 15 tháng nữa mới đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng sau khi 2/3 dân số được tiêm phòng.
Tỷ lệ hiệu quả của vắc xin CoronaVac được báo cáo khác nhau từ các quốc gia có thể làm suy yếu lòng tin của công chúng, theo Reuters.
Dựa trên phân tích sơ bộ, báo cáo tại Brazil hồi tuần rồi cho thấy vắc xin CoronaVac có hiệu quả 78%. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12.2020 cho rằng vắc xin CoronaVac đạt hiệu quả 91,25% .
Đáng chú ý là CoronaVac có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường từ 2-8 độ C và hạn sử dụng tối đa 3 năm.
Trong khi đó, hai loại vắc xin của liên doanh Mỹ-Đức Pfizer/BioNTech và hãng Moderna (Mỹ) có thời hạn sử dụng là 6 tháng với nhiệt độ bảo quản phải đạt -70 độ C, nhưng chỉ được 5 ngày nếu dùng tủ đông thông thường.
Trong một diễn biến có liên quan, Nga thông báo có 1,5 triệu người trên thế giới đã được tiêm chủng vắc xin Sputnik V do nước này sản xuất, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.