Indonesia quyết xóa sổ các khu đèn đỏ

02/03/2016 00:00 GMT+7

Chính quyền Indonesia thông báo đã xóa sổ thành công 69 khu đèn đỏ trên khắp cả nước, bước đầu tiên trong chiến dịch dài hơi để “tận diệt” ngành công nghiệp mại dâm tại đất nước đông người Hồi giáo nhất thế giới.

Chính quyền Indonesia thông báo đã xóa sổ thành công 69 khu đèn đỏ trên khắp cả nước, bước đầu tiên trong chiến dịch dài hơi để “tận diệt” ngành công nghiệp mại dâm tại đất nước đông người Hồi giáo nhất thế giới.

Ảnh: The GuardianẢnh: The Guardian
Trong tuần qua, nhà chức trách đã triển khai hàng chục xe ủi san bằng nhà ở và nơi kinh doanh của 1.340 hộ dân (hơn 3.000 người) trong khu đèn đỏ Kakijodo giữa thủ đô Jakarta (ảnh), khai tử 500 “động” lớn nhỏ trong khu vực.
Tờ Kompass dẫn thông báo của chính quyền cho hay các hộ “làm ăn trong sạch” sẽ được bố trí tái định cư ở ngoại ô Jakarta trong khi bất cứ ai dính líu đến các đường dây mại dâm sẽ mất nhà cửa và không được bồi thường.
Theo thống kê, chỉ có 220 hộ đủ điều kiện tái định cư. Những hộ còn lại sẽ trắng tay do có thành viên hoạt động trong lĩnh vực mại dâm dù chỉ làm tạp vụ, vệ sinh hoặc bưng bê thức ăn. Mục tiêu sắp tới của chính phủ Indonesia là trong vòng 3 năm nữa sẽ xóa sổ 100 khu đèn đỏ còn lại trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.