Indonesia trục vớt được phần đuôi máy bay AirAsia

10/01/2015 15:30 GMT+7

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia vào ngày 10.1 đã vớt lên khỏi mặt nước đuôi của chiếc máy bay AirAsia chở theo 162 người bị rơi cách đây gần 2 tuần.

(TNO) Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia vào ngày 10.1 đã vớt lên khỏi mặt nước đuôi của chiếc máy bay AirAsia chở theo 162 người bị rơi cách đây gần 2 tuần.

Một phần của đuôi chiếc Airbus xấu số nổi lên trên mặt nước ngày 10.1 - Ảnh: Reuters

Chiếc Airbus của hãng hàng không AirAsia đã mất liên lạc với trạm không lưu mặt đất hôm 28.12.2014 khi đang trên đường bay từ Indonesia sang Singapore.

Cho đến nay đã có 48 thi thể được tìm thấy ngoài khơi đảo Borneo (Indonesia), theo Reuters.

Phần đuôi chiếc máy bay được phát hiện nằm dưới đáy biển hôm 7.1 và đội tìm kiếm đã dùng bong bóng khí để trục vớt nó lên.

“Vâng, đuôi máy bay đã được vớt lên khỏi mặt nước. Nó hiện đang được kéo đến gần một chiếc tàu, rồi sẽ được kéo về bờ. Sau đó đội tìm kiếm sẽ lùng tìm hộp đen”, một quan chức Indonesia thông báo. Ông này cũng cho biết thêm rằng sẽ mất khoảng 15 tiếng đồng hồ để kéo cái đuôi vào bờ.

Hộp đen lưu trữ âm thanh ở buồng lái và dữ liệu chuyến bay của chiếc Airbus xấu số được cho là nằm gần phần đuôi.

Trước đó, các quan chức Indonesia nhận định có vẻ như hộp đen, thiết bị chứa dữ liệu quan trọng cho cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân khiến máy bay rơi, đã bị văng ra khỏi phần đuôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.