Indonesia vay vốn Nhật làm đường sắt

Văn Khoa
Văn Khoa
22/04/2018 06:00 GMT+7

Tờ Nikkei Asian Review dẫn lời Bộ trưởng Công chánh và nhà ở Indonesia Basuki Hadimuljono cho hay nước này đang tìm kiếm các khoản vay từ chính phủ Nhật Bản cho dự án đường sắt trị giá 62.000 tỉ IDR (gần 102.000 tỉ đồng).

Dự án bao gồm hạng mục nâng cấp 750 km đường sắt kết nối thủ đô Jakarta và thành phố Surabaya thuộc tỉnh Đông Java cũng như xây dựng khoảng 300 cầu vượt.
Theo Bộ trưởng Hadimuljono, thỏa thuận đang được hoàn tất và các điều khoản có thể thay đổi trước lễ khởi công vào cuối năm nay. Nếu được hoàn tất, kế hoạch này sẽ giúp rút ngắn phân nửa thời gian đi lại giữa Jakarta và Surabaya, xuống còn 5 tiếng rưỡi.
Dự án cũng sẽ góp phần cải thiện quan hệ song phương, vốn bị ảnh hưởng sau khi Indonesia chọn nhà đầu tư Trung Quốc thay vì Nhật Bản trong cuộc đấu thầu dự án đường sắt kết nối Jakarta và Bandung (tỉnh Tây Java) hồi năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.