Instagram sắp buộc người dùng khai báo thông tin ngày sinh

01/09/2021 07:40 GMT+7

Instagram vừa công bố các bước bổ sung để giữ cho người dùng nền tảng này có một “trải nghiệm an toàn hơn, riêng tư hơn cho những người trẻ tuổi”, với yêu cầu người dùng phải khai báo thông tin ngày sinh của mình.

Theo Neowin, trước đó vào tháng 3, Instagram giới thiệu một số biện pháp an toàn nhằm giúp bảo vệ trẻ em khỏi những người lớn có ý đồ xấu. Các biện pháp đó bao gồm cấm người lớn gửi tin nhắn trực tiếp cho người dùng dưới 18 tuổi không theo dõi họ...
Với biện pháp bổ sung, Instagram sẽ yêu cầu người dùng chia sẻ ngày sinh của mình với Instagram nếu họ chưa thực hiện. Instagram cho biết biện pháp mới nhằm điều chỉnh trải nghiệm người dùng dựa trên nhóm tuổi và phân phát quảng cáo phù hợp hơn cho đúng người dùng.
Đây không phải là lần đầu tiên Instagram yêu cầu người dùng cung cấp ngày sinh của họ. Dịch vụ đã làm điều này đối với những người dùng đăng ký kể từ tháng 12.2019, nhưng không bắt buộc dẫn đến một số người có thể bỏ qua phần đó. Tuy nhiên trong thời gian tới, người dùng sẽ bắt đầu thấy lời nhắc trên nền tảng yêu cầu chia sẻ ngày sinh của mình nếu trước đó chưa cung cấp thông tin này. Có hai điều kiện mà người dùng sẽ thấy lời nhắc đó: khi mở ứng dụng và khi gặp các bài đăng nhạy cảm ẩn sau màn hình cảnh báo.
Mặc dù ban đầu người dùng có thể loại bỏ lời nhắc nhưng cuối cùng họ sẽ cần cung cấp thông tin ngày sinh để tiếp tục sử dụng ứng dụng. Đối với những người nói dối về ngày sinh, Instagram cho biết đang làm việc trên các hệ thống dựa trên AI mới để phát hiện khi nào người dùng đang lừa dối và yêu cầu xác minh ngày sinh thực của mình thông qua một số bước.
Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực rộng lớn hơn của Instagram nhằm duy trì một môi trường an toàn cho người dùng trẻ tuổi. Vào tháng trước, hãng bắt đầu đặt các tài khoản mới của người dùng dưới 16 tuổi vào chế độ riêng tư.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.