Inter Milan 'trảm' HLV Frank De Boer chỉ sau 14 trận cầm quân

01/11/2016 20:30 GMT+7

Tối 1.11 (giờ VN), ban lãnh đạo Inter Milan đã ra quyết định sa thải HLV Frank De Boer chỉ sau 14 trận dẫn dắt đội bóng mùa này.

Hè 2016 chứng kiến cuộc cách mạng ở Inter Milan. Họ thay tướng khi sa thải HLV Roberto Mancini và bổ nhiệm Frank De Boer. Ngoài ra, binh lực đội bóng thành Milan cũng được bổ sung rất nhiều tên tuổi. Những bản hợp đồng này tiêu tốn của CLB một khoản phí chuyển nhượng không hề nhỏ.

Họ mua Joao Mario với giá 45 triệu euro, lần lượt đem về Antonio Candreva, Cristian Ansaldi, Ever Banega, Caner Erkin... với con số khổng lồ (dù không được tiết lộ). Ban lãnh đạo rất kỳ vọng Inter sẽ tìm lại thời hoàng kim nhờ sự đầu tư mạnh mẽ. Thế nhưng, từ lý thuyết tới thực tế rất khác.
"Nerazzurri" của Frank De Boer đã thua 5 trận tại Serie A chỉ sau 11 vòng đầu tiên. Ngoài ra, Inter cũng đứng trước nguy cơ bị loại ở đấu trường Europa League khi gục ngã 2 trong tổng số 3 trận vòng bảng. Điều này khiến ban lãnh đạo mất niềm tin với chiến lược gia người Hà Lan.

Sau cùng, điều gì đến cũng phải đến. HLV Frank De Boer nhận quyết định sa thải chỉ sau chưa đầy nửa năm ngồi ghế chỉ đạo Inter. Thay cho vị HLV người Hà Lan trong thời gian tới là Stefano Vecchi, đang dẫn dắt đội trẻ. Inter hiện nhắm tới Francesco Guidolin, cựu HLV của Swansea, đảm nhận chiếc ghế nóng.
Diego Simeone là mục tiêu số 1 của Inter AFP
Tuy nhiên, nguồn tin từ báo chí Ý cho biết mục tiêu số 1 mà Inter khao khát là Diego Simeone, HLV đương nhiệm tại Atletico Madrid. Ngoài ra, Stefano Pioli, cựu HLV Lazio, cũng rất được quan tâm.

Việc HLV Frank De Boer bị Inter sa thải khá bất ngờ. Mới vào mùa giải năm ngoái, ông trở thành một trong số những HLV tiềm năng của châu Âu sau khi giúp Ajax giành 4 chức vô địch giải quốc nội liên tiếp.
Dẫn dắt Inter là công việc quá tầm với HLV Frank De Boer AFP
Tới Inter, HLV Frank De Boer được ban lãnh đạo rất kỳ vọng mở ra triều đại mới. Dù vậy, môi trường Serie A hoàn toàn khác so với Hà Lan. Thống kê cho thấy Inter của HLV Frank De Boer chỉ thắng được 5 trong 14 trận trên mọi mặt trận. 

Theo Mirror, HLV HLV Frank De Boer mất việc chỉ sau cuộc điện thoại giữa ban lãnh đạo và giới chủ Trung Quốc. Được biết, tập đoàn Suning Holdings đang nắm số cổ phần lớn nhất ở Inter và họ không chấp nhận việc CLB xếp thứ 12 tại Serie A sau khi bạo chi trong kỳ chuyển nhượng hè 2016.

Sáng nay, HLV Frank De Boer đã tới sân tập để tạm biệt các cầu thủ và ban huấn luyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.