Iran bác tin phóng tên lửa gần tàu sân bay Mỹ

31/12/2015 17:07 GMT+7

Iran ngày 31.12 bác bỏ thông tin cho rằng hải quân Vệ binh cách mạng nước này đã phóng tên lửa gần tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ và các tàu khác tại eo biển Hormuz ngày 26.12.

Iran ngày 31.12 bác bỏ thông tin cho rằng hải quân Vệ binh cách mạng nước này đã phóng tên lửa gần tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ và các tàu khác tại eo biển Hormuz ngày 26.12.

Tiêm kích F/A-18F trên tàu USS Harry Truman tại vùng Vịnh - Ảnh: Hải quân MỹTiêm kích F/A-18F trên tàu USS Harry Truman tại vùng Vịnh - Ảnh: Hải quân Mỹ
“Hải quân Vệ binh cách mạng Iran không có cuộc tập trận nào tại eo biển Hormuz trong tuần qua, thời điểm mà người Mỹ cho rằng chúng tôi đã phóng tên lửa”, Reuters ngày 31.12 trích lời người phát ngôn lực lượng Vệ binh cách mạng Iran, Ramezan Sharif.
Ông Sharif cho rằng việc tung những thông tin sai sự thật đó vào thời điểm hiện nay giống như một đòn tâm lý chiến.
Kênh NBC News ngày 30.12 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đã thực hiện cuộc phóng thử tên lửa bay cách tàu Truman chỉ khoảng 1.300 m. Cùng đi với tàu Truman còn có tàu khu trục USS Bulkeley của Mỹ và một tàu chiến của Pháp.
Quan chức Mỹ cho rằng tàu của Mỹ lúc đó đang ở trong vùng biển quốc tế và không vào lãnh hải Iran, theo NBC News. Tàu sân bay USS Truman sau đó tiếp tục đi vào vịnh Ba Tư và tham gia nhiệm vụ chống IS. Ngày 29.12, Hải quân Mỹ công bố video quay cảnh các máy bay trên tàu sân bay Truman lần đầu cất cánh tham gia chiến dịch không kích IS tại Trung Đông. Tàu Truman sẽ được triển khai tại đây trong 7 tháng, theo ABC News.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.