Iran bắt 10 gián điệp làm trong các cơ quan chính phủ

Khánh An
Khánh An
29/08/2018 10:40 GMT+7

Nhiều người trong số các quan chức bị cáo buộc làm gián điệp hiện mang 2 quốc tịch nhưng không khai báo.

Hãng Sputnik ngày 29.8 dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi cho hay các lực lượng an ninh vừa bắt giữ 10 gián điệp làm việc trong các ban ngành khác nhau của chính phủ nước này.
Thông báo không nêu rõ những nghi phạm này đang làm việc cho nước nào cũng như thời điểm họ bị bắt. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó mang 2 quốc tịch.
“Tôi từng nhiều lần yêu cầu mọi người thông báo nếu họ biết ai mang 2 quốc tịch. Đơn vị phản gián thuộc Bộ Tình báo đã thành công nhận diện và bắt 10 gián điệp thuộc các cơ quan chính phủ khác nhau”, ông Alavi nói.
Bộ trưởng Tình báo cũng thông báo lực lượng an ninh đã bắt giữ một thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hồi đầu tháng và triệt phá một tổ chức khủng bố ở miền bắc nước này.
Bên cạnh đó, cơ quan tình báo đã phát hiện nhiều âm mưu đánh bom trạm xe điện ngầm và các trường đại học, dù trước đó chưa đưa ra thông báo chính thức.
Thông báo của ông Alavi được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng Iran-Mỹ tiếp tục leo thang. Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Trong khi đó, Iran công bố chiến đấu cơ, tên lửa mới và cho biết Hải quân đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz.
Eo biển này là cửa ngõ từ vùng Vịnh ra thế giới với lưu lượng khoảng 18.5 triệu thùng dầu được vận chuyển mỗi ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.