Iran nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

30/08/2019 08:49 GMT+7

Ngày 29.8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Mỹ phải tôn trọng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và chấm dứt “chiến dịch khủng bố kinh tế” nếu muốn đàm phán.

“Mỹ đã tiến hành cuộc chiến kinh tế chống người dân Iran nên chúng tôi không thể đối thoại chừng nào họ chưa dừng lại”, Reuters dẫn lời ông Zarif nói.
Theo Ngoại trưởng Iran, nước này cần một cuộc gặp có kết quả với Mỹ, chứ không phải đến “chỉ để ngồi họp”.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani vào thời điểm thích hợp nhằm chấm dứt sự đối đầu giữa hai nước, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự đoán cuộc gặp có thể diễn ra “trong vài tuần tới”.
Đáp lại, Tổng thống Rouhani khẳng định sẽ chỉ đối thoại chừng nào mọi lệnh trừng phạt nhằm vào Iran được gỡ bỏ.

[VIDEO] Iran nhắn đến Mỹ: không bỏ cấm vận thì không đàm phán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.