Iran nổi giận vì phương Tây ủng hộ nhóm đối lập

13/07/2021 05:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11.7 triệu tập đại diện Slovenia tại Tehran để phản đối thông điệp qua video của Thủ tướng Slovenia Janez Jansa tại sự kiện Hội đồng Quốc gia kháng chiến Iran (NCRI) tổ chức ở Đức.

Theo Hãng thông tấn IRNA, Bộ Ngoại giao Iran ngày 11.7 triệu tập đại diện Slovenia tại Tehran để phản đối thông điệp qua video của Thủ tướng Slovenia Janez Jansa tại sự kiện Hội đồng Quốc gia kháng chiến Iran (NCRI) tổ chức ở Đức. Sự kiện ngày 10.7 còn có sự tham gia của cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, các thượng nghị sĩ Mỹ từ cả 2 đảng và một số cựu quan chức phương Tây. Các diễn giả thể hiện sự ủng hộ NCRI và ca ngợi mục tiêu của tổ chức này.
Iran đã chỉ trích các chính trị gia phương Tây tham gia sự kiện này. Phát ngôn viên Saeed Khatibzadeh của Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc các diễn giả “bán rẻ bản thân cho rạp xiếc do tổ chức khủng bố vấy máu người Iran điều hành”. NRCI là nhánh chính trị của Mujahedeen-e-Khalq, tổ chức chống chính phủ Iran và bị Tehran coi là khủng bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.