Iran tập trận phóng tên lửa thị uy tàu sân bay Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
22/12/2018 21:25 GMT+7

Tàu chiến Iran tập trận phóng tên lửa rầm rộ tại eo biển Hormuz và cho thiết bị bay không người lái quay phim lại tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ.

Tàu sân bay USS John C. Stennis và các tàu hộ tống ngày 21.12 đi vào vịnh Ba Tư lần đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5.
Theo AP, trong động thái nhằm mục đích thị uy, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tổ chức cuộc tập trận hải quân rầm rộ gần eo biển Hormuz, cửa ngõ để đi vào vùng vịnh này.
Các tàu chiến Iran phóng tên lửa và triển khai thiết bị bay không người lái tiếp cận để quay phim tàu sân bay Mỹ. Những thủy thủ trên tàu của Iran quay phim và chụp ảnh tàu Stennis trong khi phóng viên trên tàu sân bay Mỹ cũng ghi hình theo hướng ngược lại.
Hạm đội 5 của Mỹ thông báo không phát hiện hành động thiếu chuyên nghiệp hay không an toàn nào của lực lượng hải quân Iran từ tháng 8.2017 đến trước chuyến đi của tàu sân bay.
[VIDEO] Iran tung thuyền cao tốc đuổi tàu sân bay Mỹ

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr dẫn lời Tư lệnh bộ binh IRGC, tướng Mohammad Pakpour tuyên bố Iran không đe dọa bất cứ nước nào nhưng nếu kẻ thù có ý định tấn công thì Tehran sẽ đáp trả toàn lực.

Căng thẳng song phương dâng cao từ khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran. Tổng thống Hassan Rouhani sau đó đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz nếu như Mỹ cố tình ngăn cản Iran xuất khẩu dầu thô. Theo ước tính, 1/3 nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua eo biển chiến lược này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.