Iran thách thức lời đe dọa của Mỹ

09/02/2006 23:48 GMT+7

Chương trình hạt nhân tại Iran là nhằm phục vụ mục đích hòa bình và chương trình này sẽ không bị hủy bỏ khi Mỹ đe dọa dùng vũ lực.

Phát biểu trong chuyến thăm Indonesia hôm qua, Phó tổng thống Iran E.Mashaee khẳng định: "Về vấn đề hạt nhân, chúng tôi luôn rạch ròi trong hành động và tại Iran thì tất cả các chương trình hạt nhân đều phục vụ mục đích hòa bình. Không có gì ngạc nhiên nếu ông Rumsfeld (Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) đề cập đến việc dùng hành động quân sự tấn công Iran, một lời đe dọa như vậy chẳng khác gì nanh vuốt (phù thủy) Dracula". Đây được coi là phản ứng chính thức của Tehran sau khi ông Rumsfeld đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực tấn công Iran. (Reuters)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.