Iran thông báo thử tên lửa tầm xa

30/12/2011 15:50 GMT+7

(TNO) Iran tuyên bố trong hôm nay, 30.12, rằng nước này sẽ bắt đầu thử tên lửa tầm xa ở vịnh Ba Tư giữa lúc leo thang căng thẳng với Mỹ về lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz.

(TNO) Iran tuyên bố trong hôm nay, 30.12, rằng nước này sẽ bắt đầu thử tên lửa tầm xa ở vịnh Ba Tư giữa lúc leo thang căng thẳng với Mỹ về lời đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz.

“Vào sáng thứ bảy, hải quân Iran sẽ thử một số tên lửa tầm xa trên vịnh Ba Tư”, Phó tư lệnh hải quân Mahmoud Moussavi nói với hãng tin Fars.


 Binh sĩ Iran tham gia tập trận - Ảnh: AFP

Vụ thử tên lửa là một phần cuộc tập trận hải quân dài 10 ngày đang diễn ra.

Theo ông Moussavi, giai đoạn chính và cuối cùng của cuộc tập trận sẽ chuẩn bị cho việc đương đầu với kẻ thù trong một tình huống chiến tranh của hải quân.

Cuộc tập trận vốn bị lu mờ bởi vụ đấu khẩu gay gắt giữa Iran và Mỹ về lời đe dọa đóng cửa eo Hormuz ở vịnh Ba Tư của Iran, cửa ngõ chiến lược của vùng Vịnh nơi 40% lượng dầu của thế giới được vận chuyển qua.

Vụ đấu khẩu bắt nguồn từ một phát biểu của Phó tổng thống Iran Mohammd-Reza Rahimi nói rằng, “không có một giọt dầu nào sẽ lọt qua eo Hormuz nếu các nước phương Tây trừng phạt ngành xuất khẩu dầu của Iran”.

Tiếp theo phát biểu của ông Rahimi, Tư lệnh hải quân Iran Habibollah Sayari tuyên bố việc phong tỏa eo biển Hormuz rất dễ dàng.

Sau khi Mỹ tuyên bố sẽ không dung thứ mọi hành động ngăn cản việc lưu thông hàng hóa qua eo biển Hormuz, Phó chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami tuyên bố hôm 29.12 rằng, Mỹ không có tư cách để bảo Tehran phải làm gì.

>> Eo biển Hormuz dậy sóng
>> Tàu sân bay Mỹ tiến vào vùng tập trận của Iran
>> Mỹ cảnh báo Iran không được phong tỏa eo Hormuz
>> Iran dọa phong tỏa eo Hormuz

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.