Iran thừa nhận gửi cố vấn quân sự sang Syria, Li Băng

17/09/2012 08:59 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran ngày 16.9 thừa nhận lực lượng tinh nhuệ này có gửi các cố vấn quân sự cấp cao đến Syria và Li Băng.

(TNO) Người đứng đầu Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran ngày 16.9 thừa nhận lực lượng tinh nhuệ này có gửi các cố vấn quân sự cấp cao đến Syria và Li Băng.

>> Vệ binh Iran thừa nhận có mặt tại Syria

Theo tin tức từ AP, tuyên bố nói trên của tướng Mohammad Ali Jafari là dấu hiệu rõ ràng nhất về sự hậu thuẫn trực tiếp của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với các đồng minh cốt yếu của họ là ông al-Assad (tổng thống Syria) và phong trào Hezbollah (Li Băng).

Vị tướng Iran nhấn mạnh những quyết định về việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Syria nếu nước này bị tấn công “sẽ tùy vào hoàn cảnh”.

Nó cũng cho thấy Tehran thận trọng với việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột ở Trung Đông nếu các lực lượng bên ngoài tấn công ông al-Assad, người đang dính vào một cuộc nội chiến với các lực lượng chống đối.

Ông Jafari nói với các phóng viên rằng các thành viên lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran đã có mặt ở Syria và Li Băng trong vai trò cố vấn trong một thời gian dài, nhưng không nói cụ thể họ làm những việc gì.

Trùng Quang

>> Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo Israel và Mỹ
>> Vệ binh Cách mạng Iran tấn công nhà ngoại giao Israel
>> Vệ binh Cách mạng Iran bắt đầu tập trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.