Iran trang bị công nghệ tàng hình, tên lửa cho tàu cao tốc

02/01/2019 14:30 GMT+7

Lực lượng vệ binh cách mạng Iran công bố kế hoạch nâng cấp tàu cao tốc tuần tra ở vùng Vịnh với công nghệ tàng hình “né” radar và bệ phóng tên lửa mới giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang.

“Chúng tôi đang cố gắng tăng cường năng lực đội tàu cao tốc tuần tra bằng cách trang bị công nghệ tàng hình”, hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Alireza Tangsiri, người đứng đầu hải quân của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tuyên bố vào ngày 1.1.
Theo ông Tangsiri, các tàu cao tốc sẽ được trang bị thêm những tên lửa mới với vận tốc lên đến 148 km/giờ. Tuy nhiên, ông Tangsiri không nêu rõ liệu Iran đang sở hữu hay đã phát triển công nghệ này.
[VIDEO] Tàu cao tốc Iran đuổi tàu sân bay Mỹ
Trước đây, Iran tuyên bố đã phát triển công nghệ tàng hình cho chiến đấu cơ và tàu chiến, nhưng giới chuyên gia quốc phòng tỏ vẻ hoài nghi.
Kế hoạch được công bố sau khi tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis được điều đến vùng Vịnh hồi tuần rồi và bị tàu cao tốc bám đuôi, theo Reuters.
Trước đây, tàu hải quân Mỹ và Iran thường xuyên đối đầu ở vùng Vịnh. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hồi tuần rồi tiến hành tập trận tại vùng Vịnh, cảnh báo sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hành động khiêu khích của Mỹ.
Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis Hải quân Mỹ
Cuộc khẩu chiến Mỹ-Iran ngày càng gay gắt kể từ khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5 tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt biện pháp trừng phạt Tehran, chủ yếu là lĩnh vực ngân hàng và năng lượng.
Iran cũng đe dọa nếu không thể xuất khẩu dầu vì áp lực từ Mỹ thì Tehran sẽ chặn eo biển Hormuz - tuyến đường biển vận chuyển dầu then chốt ở vùng Vịnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.